Tốn 6 nghìn tỷ cho chiến tranh, Mỹ đang thay đổi

17 năm tham gia các cuộc chiến tranh ở Trung Đông và châu Á, Mỹ đã tốn 6 nghìn tỷ USD.

Đây là con số được công bố do Viện Nghiên cứu Quốc tế và Công cộng Watson thuộc Đại học Brown công bố.

Cụ thể, Mỹ đã bỏ ra 5,9 nghìn tỷ USD từ tiến thuế của người dân Mỹ đóng để tiến hành những cuộc chiến tranh và chiến dịch quân sự ở Afganishtan, Iraq, Syria và Pakistan.

Gần trăm quả tên lửa của Mỹ đổ xuống Syria đêm ngày 13/4

2/3 trong số đó, khoảng 4 nghìn tỷ USD, là được chi cho các cuộc chiến mà Washington can dự trên toàn cầu trong năm tài chính 2018, kết thúc ngày 30/9.

Điều này có nghĩa là trong suốt 16 năm qua, số chi cho các hoạt động quân sự của Mỹ còn chưa bằng 1/2 lượng chi cho chỉ trong 1 năm qua, tức là từ khi ông Donald Trump nắm quyền Tổng thống.

Năm tài khóa 2019, Mỹ đã duyệt chi 4,9 nghìn tỷ cho các cuộc chiến nước này can dự trên toàn cầu.

Nghiên cứu của Viện này cũng cho biết, có hơn 480.000 người đã chết vì hậu quả trực tiếp từ các cuộc chiến. Hơn 244.000 thường dân đã thiệt mạng. 10 triệu người khác đã phải di tản do bạo lực.

Con số khổng lồ mà Viện nghiên cứu Quốc tế và Công cộng Watson công bố chứng minh một lập luận khá thuyết phục của Tổng thống Mỹ khi nhắc đến cuộc chiến chống khủng bố lâu dài ở Syria.

Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Trump khẳng định, Washington sẽ sớm rút quân khỏi Syria, gọi đây là cuộc chiến tiêu tốn quá nhiều ngân sách của Mỹ.

Tổng thống Trump phàn nàn rằng Mỹ đã tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD ở Trung Đông nhưng không nhận lại được bất cứ điều gì.

Chính ông Trump là người đã ra lệnh cho đồng minh ném 105 quả tên lửa các loại xuống 3 mục tiêu ở Syria hồi tháng 4 vừa qua vì cáo buộc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad tàng trữ và sử dụng các vũ khí hóa học để tấn công chính người dân của mình.

66 quả tên lửa Tomahawk cùng 19 tên lửa hành trình không đối đất AGM-158 JASSM "đẹp và thông minh", trị giá 108 triệu USD (tính riêng chi phí tên lửa) đã được tiêu tốn cho vụ không kích của Mỹ.

Ông Trump nói rằng chi tiêu cho chiến tranh Syria quá tốn kém nhưng đã chi bạo tay hơn những người tiền nhiệm.

Trước đó, vào tháng 4/2017, ông Trump cũng là người thông báo về đợt tấn công 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk nhằm xuống căn cứ không quân al-Shayrat của Syria ở gần thành phố Homs, viện cớ tố cáo cuộc tấn công hóa học tại thị trấn Khan Sheikhun, Syria hôm 4/4.

Ngân sách hàng năm của Lầu Năm Góc cho biết phóng một tên lửa Tomahawk tốn khoảng 1,59 triệu USD. Như vậy, 59 quả tên lửa ném xuống căn cứ không quân của Syria trị giá khoảng 93,81 triệu USD, theo 9 News.

Vụ tấn công được thực hiện mà không cần điều tra rõ ràng về kết quả của vụ tấn công hóa học ở thị trấn Khan Sheikhun có phải do chính quyền Tổng thống Assad chỉ đạo tiến hành hay không.

Vụ nã 59 quả tên lửa vào căn cứ được Nga và Syria thường xuyên sử dụng để xuất kích tấn công khủng bố là tín hiệu cho sự khởi đầu một giai đoạn mới trong cuộc xung đột Syria của Washington.

Trong khi đó, trước khi Tổng thống Trump lên nhậm chức, chính quyền của người tiền nhiệm Barack Obama ít có những đợt tấn công với quy mô cực lớn như vậy.

Dường như có một sự mâu thuẫn ở đây, khi ông Trump là người tuyên bố những cuộc tấn công ở Syria là tốn kém và không thu được kết quả, nhưng chính ông cũng là người tự hào khi công bố những "mục tiêu đã hoàn thành" của hàng trăm tên lửa "đẹp và thông minh" ném xuống Syria.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ton-6-nghin-ty-cho-chien-tranh-my-dang-thay-doi-3369356/