'Tóm' thủ phạm gây ra 'dấu ấn ma quỷ' cho thiên hà chứa Trái đất

Các nhà khoa học đã phát hiện ra thủ phạm 'chết chóc bậc nhất vũ trụ' gây nên những 'dấu ấn ma quỷ' giống lỗ sâu đục cho thiên hà chứa Trái đất - Milky Way.

Những " dấu ấn ma quỷ" thực chất là một số điểm trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà) trông như những lỗ sâu đục, những đường hầm dài và mảnh.

Những " dấu ấn ma quỷ" thực chất là một số điểm trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà) trông như những lỗ sâu đục, những đường hầm dài và mảnh.

Theo các nhà khoa học, chúng có thể là dấu tích của các siêu tân tinh, giúp ghi lại lịch sử của thiên hà chứa Trái Đất và các vì sao của nó.

Đây là một phát hiện tình cờ từ cuộc nghiên cứu về hydro nguyên tử trung tính tràn qua thiên hà chứa Trái Đất, mang tên HI4PI, được dẫn đầu bởi tiến sĩ Juan Diego Soler từ Viện Vật lý Thiên văn Quốc gia Ý (INAF).

Siêu tân tinh là vụ nổ cuối đời của các vì sao. Khi một ngôi sao như Mặt Trời của chúng ta già đi, nó sẽ dần cạn năng lượng, tiếp theo là phình to lần cuối khi hấp hối.

Khi đó, chúng sẽ biến thành sao khổng lồ đỏ. Sau đó, ngôi sao sẽ sụp đổ thành dạng "thây ma" là sao lùn trắng, một vật thể chỉ cỡ Trái Đất nhưng vẫn nặng như Mặt Trời.

Một thời gian sau, sao lùn trắng tiếp tục sụp đổ lần nữa: Bùng nổ rực rỡ trong một sự kiện là siêu tân tinh, giải phóng nhiều nguyên tố, bao gồm các nguyên tố hiếm

Vật chất từ các siêu tân tinh này có thể tiếp tục tái sinh trong các hệ sao khác. Nhưng trước hết, siêu tân tinh để lại những khoảng trống rất lâu sau khi nó bùng nổ.

Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng phát hiện ra Hydro trung tính là vật liệu cơ bản trong những đám mây vật chất khuếch tán, nơi các hệ sao non trẻ có thể ra đời.

Nó cũng là thứ mà các siêu tân tinh trả lại rất nhiều khi chúng bùng nổ và ngôi sao già chết đi, dưới dạng những "sợi tóc" mịn bằng khí, rỗng ruột, có sợi dài đến 33.000 năm ánh sáng.

Những phát hiện mới này có thể tạo tiền đề cho các tàu thăm dò tương lai với sứ mệnh tái tạo lịch sử của thiên hà chứa Trái Đất và cách thức nó tiến hóa cho đến ngày nay.

"Việc tìm thấy các cấu trúc dạng sợi này trong hydro nguyên tử là một bước quan trọng trong việc tìm hiểu quá trình chịu trách nhiệm cho sự hình thành sao quy mô thiên hà", nhà thiên văn Patrick Hennebelle từ Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân Saclay - Pháp cho biết.

Hơn hết, nghiên cứu còn chỉ ra nguyên lý "sự sống bắt đầu từ cái chết" trong vũ trụ.

Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tom-thu-pham-gay-ra-dau-an-ma-quy-cho-thien-ha-chua-trai-dat-1718336.html