Tôm hùm chết hàng loạt, người nuôi mất tiền tỷ trong tích tắc

Ông Trần Hiệp, một người nuôi tôm tại Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, cho biết chỉ khoảng hai tuần quam gia đình đã mất gần 300 con tôm, tổng thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa hiện toàn huyện có khoảng 9.800 ô lồng nuôi tôm hùm, tập trung chủ yếu ở các địa phương như: Vạn Thạnh, Vạn Hưng, Vạn Giã... Tỉ lệ hao hụt do các loại bệnh trong quá trình nuôi tôm hùm thời gian qua khá cao.

Ông Trần Hiệp, một người nuôi tôm tại Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, cho biết chỉ khoảng hai tuần quam gia đình đã mất gần 300 con tôm, tổng thiệt hại gần 200 triệu đồng. Tôm hùm vào đúng kích cỡ mới có giá trên 1,5 triệu đồng/kg nhưng tôm chết chỉ bán được khoảng 300.000 đồng/kg gọi là vớt vát.

Tôm hùm chết phải bán giá rẻ cho thương lái.

Tôm hùm chết phải bán giá rẻ cho thương lái.

Trong tâm trạng buồn tẻ, ông Trương Văn Việt – một ngư dân ở thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh bày tỏ: “Hơn chục năm bám đuổi nghề này, sau cơn bão cuối năm ngoái gia đình tôi thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Không thể chuyển đổi nghề nghiệp nào khác vì lâu nay mình là cư dân làng biển, nên tôi vét hết số tiền dành dụm từ nhiều năm qua kết hợp vay thêm từ ngân hàng để thả nuôi hơn 10.800 con tôm hùm.

Không ngờ tôm đang có trọng lượng từ 0,6 – 1kg lần lượt chết trong mấy ngày qua. Sáng nào lặn xuống lồng thu dọn vệ sinh cũng thấy tôm chết vài ba chục con”.

Toàn bộ 3.200 lồng nuôi của 400 hộ nuôi tôm hùm lồng ở Vạn Thạnh đều chung cảnh ngộ. Những người đầu tư càng lớn thì thiệt hại càng cao, như trường hợp ông Trương Văn Việt đầu tư trên 10.000 con tôm hùm, đến nay đã mất khoảng 4 tỉ đồng. Hay hộ ông Lê Văn Nam thả 8.000 tôm nhưng phải bán non hơn 4.000 con với trọng lượng khoảng 0,7 kg/con vì dịch bệnh đã khiến tôm chết gần một nửa, chấp nhận lỗ hơn 1 tỉ đồng.

Không riêng tôm hùm, mà cá bớp của ngư dân thả nuôi trong lồng bè ở vùng biển Vạn Thạnh cũng lâm vào tình trạng bất ổn. Theo Hội Nông dân xã Vạn Thạnh, khởi đầu từ sáng ngày 24-10 có khoảng 10.000 con cá bớp bỗng dưng lâm vào tình trang đuối sức rồi chết lần lượt.

Ông Nguyễn Văn Toàn – ngư dân thôn Đầm Môn cho biết : “Đầu tháng ba, tôi thả nuôi 300 con cá bớp. Thấy cá sinh trưởng khá tốt, tôi thầm tin sẽ thu được lãi, không ngờ chỉ trong buổi sáng 24/10 đã có gần 250 con cá lâm vào tình trạng lờ đờ, đuối sức. Nhận định cá thiếu oxy nên tôi mang bình khí oxy đưa ra lồng bè vận hành nhưng không giải cứu được, đành phải bán cho thương lái với giá rẻ, chấp nhận thua lỗ hơn 30 triệu đồng, đó là chưa tính đến tiền công chăm sóc".

Nhiều gia đình khác, cá chết hàng loạt, trắng bè. Giá cá lao dốc từ 140.000 đồng/kg xuống còn khoảng 80.000 đồng/kg.

Đã có khoảng 10.000 con cá bớp của người dân nuôi trong lồng bè bị lờ đờ, chết trắng bụng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh, cho biết ngay sau khi có thông tin, phòng đã phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, Trạm Thủy sản và UBND xã Vạn Thạnh thu thập thông tin dịch tễ, lấy mẫu nước và cá. Cá bớp có dấu hiệu lờ đờ, bơi chậm và phản xạ kém, nhiều ô lồng có cá chết dưới đáy.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh – ông Võ Lục Phẩm thừa nhận thực trạng người nuôi tôm, cá tự phát ngoài vùng quy hoạch nên khó kiểm soát dịch bệnh, chính quyền địa phương và các cơ quan chức trách đã tuyên truyền, vận động nhưng một số người dân vẫn bất chấp.

Trung tâm quan trắc môi trường – bệnh thủy sản miền Trung thuộc Viện nghiên cứu thủy sản 3 tại Nha Trang đã tiến hành quan trắc, thu thập mẫu nước để kiểm nghiệm và phân tích và kết luận nguyên nhân hàm lượng oxy hoàn tan trong nước rất thấp, mật độ vi khuẩn Vibrio tăng cao, trong khi mật độ lồng nuôi và số lượng tom hùm, cá bớp trong mỗi lồng khá dày, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, chất thải từ thức ăn tồn đọng, trầm tích dưới đáy lồng gây ô nhiễm.

Trung tâm khuyến cáo người dân vệ sinh lồng nuôi, tránh để hàu hà, rong rêu bám làm bịt lỗ lưới; giãn cách lồng nuôi, không đặt lồng nuôi quá gần bờ. Cần thả nuôi tôm hùm với mật độ hợp lý; quản lý và điều chỉnh lượng thức ăn cho tôm hùm, không để thức ăn dư thừa làm ô nhiễm môi trường vùng nuôi. Để phòng và trị bệnh cho tôm hùm cần bổ sung các chế phẩm sinh học, vitamin và khoáng chất vào thức ăn cho tôm hùm nuôi; kịp thời phát hiện, tách những cá thể yếu ra khỏi đàn để điều trị kịp thời, tránh lây lan…

Vũ An (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/thi-truong/tom-hum-chet-hang-loat-nguoi-nuoi-mat-tien-ty-trong-tich-tac