Tóm gọn xe thực phẩm bẩn được đưa vào trường tiểu học ở Vĩnh Phúc

Sáng ngày 13/9, một đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội facebook ghi lại hình ảnh nhiều người dân bắt quả tang một xe ba gác chuyên dụng chở thực phẩm bẩn cung cấp cho trường Tiểu học Lý Nhân, địa chỉ tại xã Lý Nhân (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Đa phần những ý kiến đều tỏ ra bức xúc trước hành động này.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, người đăng tải đoạn clip gây xôn xao này cho biết vụ việc xảy ra vào buổi sáng ngày 12/9 ngay tại trường Tiểu học Lý Nhân.

Cụ thể, trên xe ba gác gồm có rau muống, su su, bí đỏ, bí xanh và trứng vịt… đều có hiện tượng bị hỏng. Cụ thể, với bí đỏ, bí xanh và su su đều đã bị thối, củ không còn nguyên vẹn. Riêng sản phẩm bí xanh, người dân phát hiện có nhiều dòi bên trong.

Bí xanh có nhiều dòi bên trong. Ảnh người dân cung cấp

Trưa ngày 13/9, khi trao đổi với PV Kiến Thức, ông Vũ Đức Kim - Chánh văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: "Ngay khi nắm được nội dung sự việc trên, UBND huyện Vĩnh Tường đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xuống trực tiếp làm việc. Đoàn đã lấy mẫu thực phẩm mang đi xét nghiệm. Đồng thời, tạm dừng hoạt động đơn vị cung cấp thực phẩm vào các trường tiểu học trên địa bàn. Sáng nay (13/9) đoàn tiếp tục làm việc. UBND huyện Vĩnh Tường cũng yêu cầu các trường trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm".

Cũng theo lời ông Vũ Đức Kim: "Quan điểm của UBND huyện Vĩnh Tường sẽ quyết liệt, triệt để, nghiêm túc vấn đề này. Nếu đơn vị, cá nhân nào sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó theo quy định của pháp luật. Thời gian này đang tiến hành họp, kiểm tra nên chưa có báo cáo. Khi nào có kết quả vụ việc sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí".

Liên quan đến vụ việc, ông Phí Đăng Chiến – Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Nhân cho biết: “Những năm trước, nhà trường vẫn tự mua đồ và nấu ăn cho các cháu học bán trú. Nhưng năm nay, vì công việc nhiều nên có hợp đồng với Công ty TNHH thiết bị giáo dục Tam Phúc để nấu ăn cho các cháu bán trú. Hợp đồng ký ngày 11/09, chỉ cách ngày xảy ra sự việc đúng 1 hôm.

Phía công ty mới nấu ăn từ hôm kia và ký trọn gói cung cấp bữa ăn cho học sinh bán trú trong trường. Hợp đồng giữa nhà trường với công ty là 12.500đ/ suất trong khoảng 220 – 240 suất ăn.

Ngày 11/09, phía công ty đã nấu ăn 1 bữa, nhà trường xuống kiểm tra thì phát hiện nhiều rau củ có dấu hiệu ông châm và đã nhắc nhở phía công ty cung cấp thực phẩm đảm bảo chất lượng. Thế nhưng, ngày qua thì phía công ty lại cung cấp số thực phẩm như vậy khiến phụ huynh học sinh rất bức xúc”.

Sau đó, xe chở thực phẩm nói trên bị niêm phong và đưa lên UBND xã Lý Nhân. Phụ huynh học sinh và UBND xã cũng đã làm việc ngày chiều hôm qua. Hiện Công an huyện đã vào cuộc để làm rõ vụ việc nói trên. Ngày hôm nay, nhà trường không tổ chức nấu ăn, nên các cháu học bán trú về sinh hoạt ở nhà”. báo TH&CL dẫn lời ông Chiến cho biết thêm.

Được biết, Công ty TNHH thiết bị giáo dục Tam Phúc không chỉ ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm với Trường tiểu học Lý Nhân và còn kết với nhiều trường khác như: Trường tiểu học Vĩnh Ninh, Cao Đại, Tuân Chính và nhiều trường trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tom-gon-xe-thuc-pham-ban-duoc-dua-vao-truong-tieu-hoc-o-vinh-phuc-d108518.html