Tóm gọn siêu trộm cuỗm 5 chiếc điện thoại trong 3 giờ

Chỉ trong vòng 3 giờ, đối tượng Nguyễn Văn Lộc đã thực hiện 5 vụ trộm, lấy đi 5 chiếc điện thoại di động và tài sản khác.

Đối tượng Nguyễn Văn Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Người Đưa Tin.

Đối tượng Nguyễn Văn Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Người Đưa Tin.

Ngày 29/2, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can, và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Lộc, 39 tuổi, ngụ xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, khoảng 16h20 ngày 17/2, Lộc điều khiển xe mô tô biển số 51K3-9172 trên đường liên xã tại xã Hiếu Thuận.

Trong lúc lưu thông, Lộc phát hiện anh Lê Văn Ky, 47 tuổi, ngụ tại địa phương đang nằm ngủ trên võng trước nhà và xung quanh không có người nên Lộc liền dừng xe, đi vào bên trong nhà lấy trộm một ví, bên trong có số tiền 250.000 đồng.

Khi Lộc vừa quay trở ra, chuẩn bị tẩu thoát thì bị anh Ky phát hiện, bắt giữ và báo công an.

Tại cơ quan công an, Lộc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trên.

Mở rộng điều tra, Lộc còn khai nhận ngoài vụ trộm ví tiền của anh Ky, chỉ trong khoảng thời gian từ 13h-16h ngày 17/2, cũng với thủ đoạn như trên, Lộc đã liên tiếp thực hiện 4 vụ, lấy trộm 5 điện thoại di động tại xã Hiếu Phụng và Hiếu Thuận (huyện Vũng Liêm).

Được biết, Lộc có 1 tiền án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Lộc vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào giữa tháng 2/2020 thì tiếp tục thực hiện 5 vụ trộm trên.

Trước đó, ngày 9/11/2019, Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Huỳnh (SN 1982, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 22h30 ngày 2/11/2019, kẻ gian đã lợi dụng sơ hở, đột nhập vào nhà anh Nguyễn Hữu Nam (thị trấn Thạch Hà) lấy trộm một chiếc điện thoại iPhone 6S. Khi đang trên đường tẩu thoát thì đối tượng bị lực lượng Công an huyện Thạch Hà cùng một số người dân phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra: đối tượng khai nhận tên là Phạm Xuân Huỳnh, sáng cùng ngày đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản vừa được ra trại. Đấu tranh mở rộng vụ án, Huỳnh khai nhận, từ lúc ra trại (sáng 2/11/2019) đến thời điểm bị bắt còn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác, cụ thể: một chiếc xe máy Future Neo của ông Nguyễn Mậu Niên (SN 1964, huyện Thạch Hà); một chiếc điện thoại di động của bà Nguyễn Thị Lan (huyện Cẩm Xuyên) và một chiếc ba lô, bên trong có hơn 1 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Lan (huyện Thạch Hà).

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/tom-gon-sieu-trom-cuom-5-chiec-dien-thoai-trong-3-gio-a313592.html