Tóm gọn nữ quái vào tận trường lấy dây chuyền, đồ trang sức của học sinh

Liên mặc áo chống nắng đi xe máy vào sân trường, lần lượt tiếp cận 9 học sinh vừa được gia đình đưa đến, với thủ đoạn đưa tay lên cổ học sinh tỏ vẻ thân thiện rồi hỏi về tên, địa chỉ... làm cho các cháu mất tập trung và mở khóa lấy dây chuyền.

Ngày 26/10, cơ quan Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Liên (40 tuổi, ở 515 K2 Tân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) có hành vi trộm cắp tài sản tại các trường tiểu học trên địa bàn.

Đối tượng Liên tại cơ quan công an.

Đối tượng Liên tại cơ quan công an.

Trước đó, vào ngày 2/10 Công an thị xã Sơn Tây nhận được tin trình báo của người dân về việc xảy ra vụ trộm cắp tài sản tại trường Tiểu học cơ sở Quang Trung.

Đối tượng là 1 phụ nữ khoảng 40 tuổi đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng che kín người đi xe máy vào sân trường sau đó lần lượt tiếp cận 9 học sinh vừa được gia đình đưa đến trường để chuẩn bị vào lớp học, tại hành lang các lớp học, với thủ đoạn đưa tay lên cổ học sinh tỏ vẻ thân thiện rồi hỏi về tên, địa chỉ, lớp học làm cho các cháu mất tập trung rồi mở khóa lấy dây chuyền các cháu đang đeo trên cổ mang đi.

Xác định vụ việc này gây hoang mang phụ huynh học sinh, ảnh hưởng đến môi trường học tập, Công an thị xã Sơn Tây đã tập trung các lực lượng khẩn trương tổ chức điều tra, truy tìm tung tích thủ phạm.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Liên đã khai nhận là người trộm cắp 9 dây chuyền của các cháu học sinh. Khi vào trường để trộm cắp, Liên đã đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng che kín người để tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên, việc che giấu này đã bị Công an thị xã Sơn Tây phát hiện. Theo hồ sơ, Nguyễn Thị Liên đã có 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sông Mã

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tom-gon-nu-quai-vao-tan-truong-lay-day-chuyen-do-trang-suc-cua-hoc-sinh-post318213.info