Tóm gọn 'nữ quái' vận chuyển 30 bánh heroin từ Thái Bình về Hải Phòng

Khi đang trên đường vận chuyển 30 bánh heroin từ Thái Bình về Hải Phòng tiêu thụ, Hải đã bị các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ.

Ngày 21/5, phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa tiến hành phối hợp bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy lớn.

Tang vật của vụ án được cơ quan công an thu giữ.

Tang vật của vụ án được cơ quan công an thu giữ.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng 17h ngày 20/5, PC02 Công an tỉnh Hải Dương cùng Công an xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) làm nhiệm vụ tại QL10, khu vực ngã tư Quý Cao thuộc địa phận xã Nguyên Giáp phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3, màu trắng, BKS: 15A-404.98 đang lưu thông hướng Thái Bình – Hải Phòng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe và yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ tùy thân. Tại hiện trường, lái xe khai nhận tên Lưu Ngọc Dương (SN 1986), ở hàng ghế phía sau có chở theo một người tên Đào Thị Hải (SN 1968), là mẹ đẻ của Dương, cùng 2 trẻ em là con và cháu của Dương. Cả 4 người cùng trú tại số 5/38/31 đường Trại Lẻ, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe ô tô tại vị trí để chân hàng ghế ngồi phía sau có 2 bao tải màu vàng, bên trong đựng gạo và 26 khối hình hộp chữ nhật dạng bánh, mỗi bánh được bọc kín nilon màu trắng; 1 túi xách dạng ba lô bên trong đựng 4 khối hình hộp chữ nhật có đặc điểm, kích thước tương đương 26 khối.

Đấu tranh nhanh tại chỗ, Đào Thị Hải tự khai nhận, toàn bộ 30 khối hộp hình chữ nhật nêu trên đựng trong 2 bao tải, balo là ma túy heroin, được người khác thuê vận chuyển từ Thái Bình về Hải Phòng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ Đào Thị Hải cùng tang vật để PC02 Công an tỉnh Hải Dương tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tom-gon-nu-quai-van-chuyen-30-banh-heroin-tu-thai-binh-ve-hai-phong-a434733.html