Tóm gọn nhóm 'ăn bay' ở phố cổ

Khi người dân TP Hội An và du khách nô nức du xuân, đón năm mới Kỷ Hợi 2019, trực ban CATP Hội An (Quảng Nam) liên tục “tiếp” những vị khách người nước ngoài đến trình báo vừa bị một số đối tượng điều khiển xe máy không rõ BKS cướp giật tài sản. Cụ thể, ngày 6-2-2019 (mồng 1 Tết) xảy ra 1 vụ, ngày 10-2-2019 (mồng 7 Tết) xảy ra 1 vụ và ngày 11-2-2019 (mồng 8 Tết) xảy ra 2 vụ. Liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản của du khách giữa ban ngày đã ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, gây tâm lý hoang mang cho du khách đến với phố Hội.

Phương tiện và tang vật các vụ cướp giật được cơ quan CA thu giữ.

Phương tiện và tang vật các vụ cướp giật được cơ quan CA thu giữ.

Không thể để tội phạm cướp giật ngang nhiên hoành hành, ngày 12-2, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ- Trưởng CATP Hội An quyết định họp khẩn với lực lượng CSHS và lên phương án tổ chức truy bắt các đối tượng gây án. Theo đó, Đội CSHS CATP Hội An được chia thành nhiều tổ, tổ chức truy xét, ngăn chặn, bắt giữ đối tượng...

Đến khoảng 14 giờ 30 ngày 12-2, khi đang tuần tra trên tuyến đường Hai Bà Trưng và một số tuyến đường thuộc khối phố An Mỹ (P. Cẩm Châu, TP Hội An) tổ trinh sát gồm: Đại úy Lê Minh Trí, Đại úy Lê Văn Tiến và Thượng sĩ Lê Phan Minh Huy phát hiện 3 thanh niên đi trên xe máy hiệu Dream II có nhiều biểu hiện nghi vấn, như: BKS bị phủ kín bùn đất, chạy tốc độ cao, có nhân dạng trùng khớp với mô tả của người bị hại nên tiến hành kiểm tra. Khi được đưa về cơ quan CA làm rõ, 3 thanh niên khai tên: Trần Văn Quang (2001, trú P. Thanh Hà, TP Hội An), Đinh Phương Sơn (2002, trú P. Điện Nam Đông, TX Điện Bàn, Quảng Nam) và Lê Đình Thông (trú P. Điện Nam Trung, TX Điện Bàn).

Làm việc với cơ quan CA, ban đầu 3 đối tượng đều cho rằng chỉ đi du xuân, không liên quan đến những vụ việc vừa xảy ra. Kiên trì đấu tranh và với những chứng cứ sắc bén, như: hình ảnh được ghi từ camera, lời khai các nhân chứng... cuối cùng 3 đối tượng khai nhận: Từ ngày 6-2 đến 11-2, nhóm này đã cùng với Trần Hữu Phước (2003), trú P. Điện Nam Đông, TX Điện Bàn đã thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài trên địa bàn TP Hội An.

Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 6-2, Đinh Phương Sơn dùng bùn che mờ BKS 92K4-1741của xe máy hiệu Dream rồi chở Trần Văn Quang rảo quanh các tuyến đường thuộc TP Hội An tìm “con mồi”. Khi đến đoạn đường bê-tông thuộc khối An Mỹ (P. Cẩm Châu), phát hiện chị Roos Helena Van Deursen (1997, quốc tịch Hà Lan) đi xe đạp cùng chiều, ba-lô được đặt trên giỏ xe phía trước, Sơn cho xe áp sát để Quang giật lấy rồi tăng ga tẩu thoát. Tài sản cướp được, gồm: 1 máy ảnh hiệu Sony màu đen, 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy S7, 1,3 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Đến khoảng 10 giờ 45 ngày 10-2, Lê Đình Thông điều khiển xe Dream BKS 92K4-1741 chở Đinh Phương Sơn và Trần Văn Quang đi cướp giật. Khi đến đoạn đường bê-tông trước Trường THCS Nguyễn Du (thuộc KP Sơn Phô 1, P. Cẩm Châu), Thông cho xe áp sát để Quang giật túi xách của chị Likamang (1993, quốc tịch Trung Quốc) đang đi xe đạp cùng chiều, bên trong có 1 ĐT Iphone 7 màu hồng, 3 triệu đồng, hộ chiếu và một số vật dụng cá nhân. Tiếp đến khoảng 11 giờ 30 ngày 11-2, Lê Đình Thông điều khiển xe Dream BKS 92K4-1741 chở Đinh Phương Sơn đến chân cầu Đế Võng thuộc địa phận KP An Mỹ (P. Cẩm Châu) giật ba-lô của chị Le Page Nolwen (1976, quốc tịch Pháp), bên trong có 30 USD, 500.000 đồng và một số vật dụng cá nhân. Đến chiều cùng ngày, Thông điều khiển xe máy hiệu Sirius BKS 92G1-01589 chở Quang, còn Trần Hữu Phước điều khiển xe Dream BKS 92K4-1741 chở Đinh Phương Sơn giật túi xách của anh Petar Bezovic (1986, quốc tịch Serbia), trong đó có 2 ĐTDĐ, 800.000 đồng.

Từ trái qua: Các đối tượng Quang, Thông, Sơn và Phước.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, qua xác minh nguồn gốc xe máy hiệu Sirius BKS 92G1-01589, cơ quan CA xác định đây chính là phương tiện liên quan đến nhiều vụ cướp đã xảy ra trong năm 2018. Cụ thể, đấu tranh với Trần Văn Quang phải khai nhận: Trong năm 2018 Quang cùng với Huỳnh Ngọc Huy (2003) trú Bàu Ốc Hạ, Cẩm Hà, Hội An thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản. Cụ thể, trong 2 ngày 14-7-2018 và ngày 27-8-2018, Huy điều khiển xe máy hiệu Sirius BKS 92G1-01589 chở Quang thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản của du khách Galadriel Julian (1990, quốc tịch Tây Ban Nha) tại khu vực gần nhà 184-Lý Thái Tổ (TP Hội An) và của chị Sally Munro Pike (1984, quốc tịch Nam Phi). Ngoài ra, trước đó vào ngày 29-5-2018, Quang cũng sử dụng xe máy trên chở Huy giật túi xách của chị Gabriela Marin (1984, quốc tịch Mexico) tại khu vực gần ngã tư An Bàng (P. Cẩm An) lấy đi 1 ĐTDĐ cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Với thành tích điều tra, bắt giữ các đối tượng chuyên cướp giật tài sản của du khách trong những ngày đầu năm mới, CATP Hội An được UBND TP Hội An tặng Bằng khen và lãnh đạo CA Hội An tặng Giấy khen cho tập thể Đội Cảnh sát điều tra TP về TTXH và cá nhân, gồm: Đại úy Lê Minh Trí, Đại úy Lê Văn Tiến và Thượng sĩ Lê Phan Minh Huy. Tại buổi lễ khen thưởng, ông Nguyễn Văn Dũng- Chủ tịch UBND TP Hội An, đánh giá đây là chiến công lớn của lực lượng CATP Hội An trong năm mới Kỷ Hợi. Điều đó thể hiện tinh thần đấu tranh không khoan nhượng đối với các loại tội phạm của lực lượng CA nhằm góp phần gìn giữ sự bình yên cho người dân nói chung, du khách nói riêngvà góp phần làm cho hình ảnh phố cổ Hội An ngày càng đẹp hơn trong lòng du khách.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_202175_tom-gon-nhom-an-bay-o-pho-co.aspx