Tóm gọn nghi can chuyên trộm cắp nhờ hình ảnh camera

Nhờ hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, 'hiệp sĩ' lần ra nghi can chuyên đột nhập nhà dân trộm tài sản và bắt giao công an xử lý.

Kẻ trộm bị bắt vì lộ mặt trước camera an ninh Đột nhập nhà dân trộm tài sản, nghi can Vũ Văn Hòa (42 tuổi) để lộ mặt và bị camera an ninh ghi hình. Từ đây, anh ta bị "hiệp sĩ" Bình Dương lần tìm, bắt giao công an xử lý.

Ngày 14/12, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đã giao nghi can Vũ Văn Hòa (42 tuổi, quê Phú Thọ) cho Công an phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát, Bình Dương) điều tra theo thẩm quyền.

Theo đội phòng chống tội phạm, vào 6h30 sáng cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa và 9 thành viên khác tổ chức truy tìm nghi can trộm tài sản mà người dân phản ánh.

Từ hình ảnh camera an ninh, nhóm phát hiện nghi can lái xe máy hiệu Sirius ở đường Trần Văn Ơn (phường Phú Hòa) nên bí mật bám theo.

Nghi can Vũ Văn Hòa bị các "hiệp sĩ" bắt giao công an. Ảnh: Ngọc An.

Nghi can Vũ Văn Hòa bị các "hiệp sĩ" bắt giao công an. Ảnh: Ngọc An.

Khi đến khu nhà trọ sinh viên, nghi can chuẩn bị đột nhập trộm tài sản thì phát hiện có người theo dõi nên lái xe bỏ chạy. Lúc này, các “hiệp sĩ” đuổi theo.

Khi nghi can chạy đến đường Trần Bình Trọng (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) thì bị các “hiệp sĩ” khống chế, bắt giao công an xử lý.

Nghi can khai tên Vũ Văn Hòa và thừa nhận đã đột nhập, lấy trộm điện thoại trị giá 6 triệu đồng của chị Nguyễn Phạm Tường Vy (ngụ phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát) và lô hàng yến sào trị giá 10 triệu đồng của chị Trần Thị Mai (thị xã Bến Cát).

Nghi can 42 tuổi nói thực hiện hàng loạt vụ trộm khác ở Bình Dương. Vũ Văn Hòa được xác định là người có tiền án về lưu hành tiền giả và chống người thi hành công vụ.

Địa điểm nghi can bị bắt. Ảnh: Google Maps.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tom-gon-nghi-can-chuyen-trom-cap-nho-hinh-anh-camera-post804032.html