Tóm gọn kẻ nổ súng hòng 'giải cứu' người tình

Mang theo hung khí (nghi là súng) để 'giải cứu' người tình, Nguyễn Tân Thành (SN 1984, ở thôn Ngõ Mưa, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã gây ra vụ gây rối trật tự công cộng gây xôn xao dư luận rồi bỏ trốn.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn xã Thanh Giang và xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện. Ngày 29/6, tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tân Thành về tội “gây rối trật tự công cộng”. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm khác của đối tượng.

Khoảng 9h sáng 27/6, người dân sinh sống xung quanh khu vực đường 392B (thuộc địa phận thôn Phù Tải 2, xã Thanh Giang) hoảng hốt khi một đối tượng là nam thanh niên, sử dụng một vật nghi là súng…, gây náo loạn trên địa bàn.

Ngay khi nhận thông tin của Công an xã Thanh Giang, Trưởng Công an huyện Thanh Miện đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cùng với việc ghi lời khai của các nhân chứng, các mũi công tác của Công an huyện Thanh Miện đã chia thành nhiều ngả, lần theo tung tích của đối tượng nghi vấn.

Mở rộng diện rà soát, khoảng 9h45’ cùng ngày, tổ công tác của Công an huyện Thanh Miện phát hiện 2 đối tượng nghi vấn, điều khiển xe mô tô di chuyển trên tuyến đường đê thuộc địa phận thôn An Phong, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện. “Có tật giật mình”, 2 đối tượng trên vội tăng tốc độ, tìm cách rời khỏi sự truy đuổi của trinh sát. Nhận định đây là đối tượng nghi vấn, các trinh sát quyết tâm truy đuổi. Đối tượng liều lĩnh phóng xe với tốc độ cao nên các trinh sát vừa phải tính toán đảm bảo an toàn cho lực lượng bắt giữ; đồng thời giữ an toàn cho đối tượng.

Quá trình truy đuổi, tổ công tác đã dần rút ngắn khoảng cách, áp sát rồi quật ngã các đối tượng. Ngay lúc này, đối tượng ngồi phía sau bất ngờ rút ra một vật giống súng đe dọa tổ công tác và nổ súng. Sau 2 tiếng súng chát chúa vang lên, đối tượng ngồi phía sau nhanh chóng bỏ chạy. Đối tượng còn lại bị trinh sát khống chế, đưa về Cơ quan Công an làm việc. Quá trình làm việc, đối tượng khai nhận tên là Phạm Việt Thái (SN 2002); đối tượng bỏ chạy là Nguyễn Tân Thành (SN 1984, cùng trú tại thôn Ngõ Mưa, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương vào cuộc, phối hợp với Công an huyện Thanh Miện truy bắt đối tượng còn lại. Trong khi một tổ công tác đấu tranh với Thái thì một tổ công tác khác của Công an huyện Thanh Miện phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đã tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng Thành.

Đối tượng Nguyễn Tân Thành.

Đối tượng Nguyễn Tân Thành.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Xác định đối tượng phạm tội hết sức liều lĩnh, manh động, mang theo hung khí nghi là súng, để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực đối tượng có khả năng đang lẩn trốn, Công an huyện đã trực tiếp gọi điện yêu cầu người dân khóa chặt cửa, ở yên trong nhà, đồng thời phát loa kêu gọi đối tượng bỏ vũ khí đầu hàng. Các chốt kiểm soát đồng thời được thành lập để vây bắt đối tượng. Một tổ công tác khác được phân công rà soát những địa điểm mà đối tượng từng ở hoặc làm việc để nắm tình hình.

Quá trình rà soát, tổ công tác của hai đơn vị có thông tin Nguyễn Tân Thành sau khi bỏ trốn đã cùng vợ lên một chiếc xe taxi di chuyển sang hướng tỉnh Thái Bình. Ngay lúc này, các mũi công tác của Công an huyện Thanh Miện và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an các địa phương đã tiến hành rà soát theo hướng bỏ chạy của đối tượng; những địa chỉ đối tượng có thể ẩn náu.

Để tránh sự phát hiện của Công an, Thành thường xuyên thay đổi phương tiện di chuyển gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Song với quyết tâm bắt giữ đối tượng, tổ công tác vẫn không nản lòng, lần tìm theo hành trình trốn chạy của Thành, khoảng 12h, ngày 28/6, các đơn vị nghiệp vụ có thông tin Thành cùng vợ con đang thuê nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Ngay khi có thông tin trên, các trinh sát đã phối hợp với Công an thành phố Hưng Yên tiếp cận, bắt giữ đối tượng. Quá trình bắt giữ, đã thu giữ tang vật là 1 vật dạng súng ngắn ổ xoay, trong ổ đạn có chứa 4 viên đạn và một hộp giấy chứa 51 viên đạn các loại.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu vụ án đã được làm rõ: Thành và chị Nguyễn Thị Nhâm (SN 1982, quê quán tại thôn Ngõ Mưa, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), sinh sống với nhau như vợ, chồng. Khoảng 8h30’, ngày 27/6, chị Nhâm sang khu vực chợ Phù Tải 2, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện để mua hàng. Trong quá trình ở đây, chị bị một số hộ kinh doanh giữ lại, đòi trả hết số tiền hàng do trước đó đã mua hàng mà không trả tiền. Lúc này, chị Nhâm gọi điện thoại cho Thành, với mục đích nhờ giúp đỡ. Đối tượng Thành sau đó đã mang theo hung khí đến khu chợ với mục đích giải cứu cho người tình.

Khoảng 9h sáng cùng ngày, Thành đến nơi đã bị người dân ngăn cản. Trong lúc này, đối tượng đã dùng vật nghi là súng đe dọa rồi cùng người tình bỏ đi. Trên đường trốn chạy, Nhâm gọi điện cho con trai riêng là Phạm Việt Thái, yêu cầu đi cùng Thành quay lại chợ Thanh Giang lấy nốt chiếc xe mô tô đã bỏ lại trước đó. Khi đến nơi, Thái không thấy xe của Nhâm nên đã cùng bạn quay xe đi về nhà. Phát hiện bị Công an truy đuổi, Thành đã rút vũ khí ra chống trả rồi tẩu thoát.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, sau khi bắn 2 phát đạn về phía tổ công tác, Thành lẻn vào khu vực nhà dân ven đê, chạy qua cánh đồng về nhà trọ, thu xếp đồ đạc, nhờ hàng xóm gọi xe taxi rồi cùng người tình và con gái bỏ trốn sang Thái Bình. Tiếp đó, đối tượng đổi xe chạy tiếp sang Hưng Yên thuê nhà nghỉ. Tại đây, đối tượng bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ.

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/tom-gon-ke-no-sung-hong-giai-cuu-nguoi-tinh-i658769/