Tóm gọn đối tượng trốn trại gây ra hàng chục vụ trộm cắp

Trong thời gian trốn khỏi trại giam, đối tượng Trần Văn Trịnh đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản bằng đột nhập nhà dân đục phá két sắt.

Chiều ngày 14/12, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, vừa bắt được Trần Văn Trịnh, là đối tượng trốn khỏi trại giam Đại Bình (Bộ Công an) đóng tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 12/11, khi đang chấp hành 15 năm tù về tội Trộm cắp và Hủy hoại tài sản, Trịnh đã tìm cách trốn trại.

Trong quá trình lẩn trốn trên địa bàn huyện Đức Trọng, đối tượng đã thực hiện hơn 10 vụ đột nhập vào nhà dân đục phá két sắt trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Văn Trịnh.

Sau đó, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Công an Trại giam Đại Bình truy bắt được đối tượng vào sáng ngày 14/12. Khám xét người của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ hơn 180 triệu đồng, một sợi dây chuyền màu vàng.

Từ tháng 11/2014 đến 9/2016, Trần Văn Trịnh đã đột nhập vào nhà dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đục phá 62 két sắt lấy trộm tài sản, với tổng giá trị hơn 2,3 tỷ đồng.

Được biết, Trần Văn Trịnh bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 15 năm tù. Khi chấp hành án được 2 năm 1 tháng 18 ngày tại Trại giam Đại Bình thì đối tượng bỏ trốn.

L.Đ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tom-gon-doi-tuong-tron-trai-gay-ra-hang-chuc-vu-trom-cap-d86219.html