Tóm gọn 9x cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy ở làng quê

Dù mới chỉ 22 tuổi, nhưng Phạm Văn Bảo đã cầm đầu một đường dây buôn bán ma túy nhỏ lẻ tại Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Ngày 28/5, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Bảo (SN:1998; trú tại thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) và đối tượng Phạm Văn Thành (SN:1998; trú tại ôn 1, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phạm Văn Bảo (trái) và Phạm Văn Thành.

Đối tượng Phạm Văn Bảo (trái) và Phạm Văn Thành.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi, tổ trinh sát Công an huyện Cẩm Xuyên xác định trên địa bàn xã Cẩm Thành có diễn ra hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên đã lên phương án triệt phá.

Khoảng 10 giờ ngày 17/5/2020, khi đối tượng Phạm Văn Thành đang mang ma túy đi giao dịch thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đấu tranh nhanh, đối tượng Thành khai nhận y mang ma túy đi bán dưới sự chỉ đạo của đối tượng Phạm Văn Bảo. Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, khai thác triệt để theo dấu vết “nóng”, đến 18 giờ cùng ngày tổ trinh sát đã vận động được đối tượng Bảo ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Cụ thể, đối tượng Bảo là người “cầm đầu” trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, nhiệm vụ của y là chỉ đến lấy tiền những người đặt hàng và kiểm tra đánh giá tình hình, sau đó cử “tay chân” của mình là đối tượng Thành đi giao.

Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

CTV Quỳnh Nga/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tom-gon-9x-cam-dau-duong-day-mua-ban-trai-phep-chat-ma-tuy-o-lang-que-1053463.vov