Tóm gọn 2 đối tượng chuyên cướp giật trên Quốc lộ 1A

Thiếu tiền ăn chơi, 2 thanh niên ra Quốc lộ 1A tìm người đi đường để cướp giật tài sản.

Sáng 7-9, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Quốc Tuấn (19 tuổi, trú xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy , Quảng Bình) và Võ Văn Hùng (18 tuổi, trú thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

2 đối tượng Tuấn và Hùng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chiều ngày 5-9, do hết tiền tiêu xài nên Tuấn rủ Hùng ra Quốc lộ 1A ở địa bàn huyện Bố Trạch để cướp tài sản của người đi đường lấy tiền ăn chơi. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, 2 đối tượng chạy dọc Quốc lộ 1A đến địa bàn xã Trung Trạch (huyện Bố Trạch) thì gặp anh Vũ Anh Tuấn (26 tuổi, trú xã Phúc Trạch) đang chạy xe máy ngược chiều chở chị Nguyễn Thị Vy (24 tuổi, ở cùng xã).

Thấy “con mồi”, Tuấn liền lái xe áp sát để Hùng ngồi sau, giật lấy túi xách của chị Vy (bên trong có một điện thoại iPhone cùng hơn 300.000 đồng) rồi nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Sau hơn 1 giờ gây án, cả 2 quay lại thị trấn Hoàn Lão để tiếp tục tìm người đi đường cướp giật. Khoảng 23 giờ 30 phút, 2 đối tượng gặp chị Nguyễn Thị Bình (44 tuổi, trú xã Trung Trạch) đang chạy xe máy một mình. Cả 2 liền áp sát để Hùng giật túi xách treo ở tay lái xe máy nhưng chị Bình kịp giằng lại được. Nạn nhân sau đó ngã xuống đường bị thương nhưng vẫn tri hô mọi người nên Tuấn và Hùng bỏ chạy.

Chiếc xe máy hiệu Exiter, 2 đối tượng dùng để đi cướp

Nhận được tin báo Công an huyện Bố Trạch đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và chỉ sau ít giờ 2 tên cướp bị tóm gọn.Tại cơ quan điều tra, ngoài 2 vụ việc nói trên, các đối tượng còn khai nhận thêm là thủ phạm gây nên vụ giật túi xách vào ngày 2-9 tại xã Lý Trạch của em Nguyễn Thùy Linh (17 tuổi, trú xã Đại Trạch) để lấy đi 2 điện thoại iPhone 5s.Ngoài ra, Tuấn và Hùng khai nhận từng thực hiện 3 vụ cướp giật ở địa bàn TP Đồng Hới và huyện Quảng Ninh, lấy đi một số tài sản, tiền bạc của nạn nhân để tiêu xài.

M.Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tom-gon-2-doi-tuong-chuyen-cuop-giat-tren-quoc-lo-1a-20160907094056623.htm