Tóm băng trộm, phát hiện kho vũ khí 'khủng'

Khi khám xét nơi ở của các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, công an huyện Bàu Bàng phát hiện và thu giữ nhiều điện thoại di động, súng tự chế kèm 6 viên đạn, đao, rìu tự chế, côn nhị khúc… Đây là những vũ khí nguy hiểm được các đối tượng cất giữ.

Ngày 28/5, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ nhóm đối tượng gồm Trần Minh Luân (SN 2000, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), Lê Văn Minh (SN 1996), Trần Tuấn Em (SN 1999), Thái Thanh Tuấn (SN 1999), và Tô Văn Nhanh (SN 1992), tất cả cùng ngụ tỉnh An Giang.

Quá trình nắm địa bàn, Công an cho biết đây là băng nhóm chuyên nghiệp từng thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và chúng có cả kho vũ khí rất nguy hiểm.

 Kho vũ khí của băng trộm chuyên nghiệp.

Kho vũ khí của băng trộm chuyên nghiệp.

Trước đó, ngày 27/5, chị N.T.T.L (SN 1994, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tại tỉnh Bình Dương) thuê trọ tại khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng phát hiện mất trộm tài sản nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, công an xác định vụ trộm do 1 băng nhóm chuyên nghiệp thực hiện nên tiến hành truy bắt. Qua sàng lọc, truy xét, công an đã bắt giữ các đối tượng trên.

Đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng khai nhận hành vi đột nhập phòng trọ chị L trộm tài sản.

Đáng nói khi khám xét nơi ở của các đối tượng, công an huyện Bàu Bàng còn phát hiện và thu giữ nhiều điện thoại di động, súng tự chế kèm 6 viên đạn, đao, rìu tự chế, côn nhị khúc… Đây là những vũ khí nguy hiểm được các đối tượng cất giữ.

Hiện công an huyện Bàu Bàng đang tạm giữ nhóm đối tượng để mở rộng điều tra vụ việc.

T.Nhi

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/tom-bang-trom-phat-hien-kho-vu-khi-khung-300564.html