'Tôi và bạn trai gặp luật sư ly hôn trước khi cưới'

Trước khi chính thức ràng buộc về mặt pháp lý, các cặp uyên ương nên tham khảo ý kiến của chuyên gia để chuẩn bị tinh thần, kiến thức đầy đủ về hôn nhân.

Hẹn hò hơn 3 năm, dù biết rõ và rất yêu nửa kia, Jen Glantz (Mỹ) vẫn lo lắng, không biết mối quan hệ của hai người sẽ thay đổi như thế nào sau khi kết hôn.

"Điều đó cứ lởn vởn trong đầu tôi. Thậm chí sau khi chọn địa điểm tổ chức đám cưới, soạn thảo danh sách khách mời, nó vẫn ám ảnh tôi. Đến nỗi một đêm nọ, sau khi đính hôn được 5 tháng, tôi chia sẻ về cảm giác này với hôn phu", Glantz nói với Insider.

Lúc đầu, bạn trai Glantz tưởng cô nói đùa. Tuy nhiên sau nhiều lần đề cập, anh dần hiểu cảm giác của vợ sắp cưới và đồng ý cùng cô đến gặp luật sư chuyên về ly hôn để được tư vấn.

Theo hai người, đây là một cách hay để trang bị kiến thức, tinh thần trước khi bước vào một mối quan hệ ràng buộc về mặt pháp lý. Sau buổi nói chuyện với luật sư Jennifer Hargrave, Glantz và hôn phu rút ra 5 lưu ý các cặp uyên ương cần biết trước khi kết hôn.

Các cặp đôi cần hiểu về luật tài sản hôn nhân tại nơi mình sinh sống.

"Tôi không biết rằng một khi kết hôn, bất kỳ tài sản nào mà tôi hoặc chồng có được hoặc kiếm được đều trở thành tài sản chung, ví dụ như các quỹ, tài khoản tiết kiệm và đều có thể được phân chia", Glantz nói.

 Glantz và hôn phu gặp luật sư ly hôn trước khi làm đám cưới.

Glantz và hôn phu gặp luật sư ly hôn trước khi làm đám cưới.

Tuy nhiên, không phải luật hôn nhân ở nơi nào cũng giống nhau. Vì vậy điều quan trọng là phải xem xét tài chính và tài sản của bạn sẽ hòa trộn như thế nào với vợ/chồng sau khi kết hôn.

Nếu có những tài sản muốn chỉ giữ cho riêng mình, bạn có thể cân nhắc việc đăng ký trước để đảm bảo chúng được bảo vệ trong trường hợp ly hôn.

Vợ chồng nên có nghĩa vụ pháp lý với nhau. Theo luật sư Hargrave, nghĩa vụ đó có thể là sự trung thực và thiện chí.

"Điều này có nghĩa là bạn không nên nói dối, lừa dối hoặc ăn cắp của bạn đời. Ngoài ra, bạn không che giấu việc chi tiêu cho các hoạt động ngoài hôn nhân, chẳng hạn như cờ bạc hay tham gia vào các vụ đầu tư rủi ro", luật sư cho biết.

Trước khi kết hôn, hai bên nên nói về quyền riêng tư. Dù chưa bao giờ tranh cãi hoặc bất đồng về quyền riêng tư, cả hai vẫn nên bày tỏ rõ quan điểm về một số vấn đề nhất định, ví dụ như cho nhau xem tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hay điện thoại.

Hai người nên thống nhất về nhiều vấn đề trước khi kết hôn.

"Bạn không có quyền theo dõi các tài khoản được bảo vệ bằng mật khẩu của vợ/chồng mình. Những việc như cài đặt phần mềm hoặc thiết bị theo dõi đối phương có thể là bị xem là phạm tội", luật sư Hargrave nói.

Nói chuyện sớm, nghiêm túc về việc có con. Đừng chỉ quan tâm đến cuộc sống hiện tại, khi xác định gắn bó với nhau, vợ chồng nên cùng thảo luận về những vấn đề lớn, ví dụ như có con. Đây có thể là tác nhân làm xáo trộn mối quan hệ hai người nếu không tỏ rõ quan điểm của mình ngay từ đầu.

Cuối cùng, hai người có thể cân nhắc việc phác thảo hôn ước (hợp đồng được tạo ra bởi hai người trước khi bước vào hôn nhân, có thể phác thảo trách nhiệm của mỗi bên và quyền sở hữu trong suốt thời gian của cuộc hôn nhân, thường là các điều khoản và điều kiện liên quan đến phân chia tài sản và trách nhiệm tài chính).

"Trước khi đính hôn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hôn ước, cũng không biết nhiều về nó. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra rằng đó có thể là một cách hay để sắp xếp mọi thứ và có sẵn kế hoạch đề phòng mối quan hệ kết thúc", Glantz chia sẻ.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toi-va-ban-trai-gap-luat-su-ly-hon-truoc-khi-cuoi-post1184698.html