'Tôi thích ông ấy, nhưng bây giờ không thấy thế nữa': Ông Trump nói về điều khiến ông 'phật ý' với ông Tập

Mối quan hệ giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình đã xấu đi vì những mâu thuẫn lớn giữa hai cường quốc thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 vừa qua cho biết mối quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đi xuống từ khi đại dịch do virus corona bùng phát và kể từ đó tới nay ông Trump đã không có cuộc đối thoại nào với người đồng cấp Trung Quốc

"Tôi từng có mối quan hệ rất tốt với ông ấy," ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn, nhắc tới thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được thông qua vào cuối năm ngoái và kí vào đầu năm 2020. "Tôi có mối quan hệ rất tốt đẹp với chủ tịch Tập. Tôi thích ông ấy, nhưng bây giờ tôi không thấy thế nữa".

Ông Trump nói mọi thứ đã thay đổi từ sau đại dịch COVID-19.

"Tôi chắc chắn đang cảm thấy nhiều sự khác biệt. Tôi đã từng có một mối quan hệ rất, rất tốt. Còn hiện tại đã rất lâu rồi tôi không còn nói chuyện với ông Tập Cận Bình nữa".

Ông Trump - hiện đang có mục tiêu tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu ngày 3/11 sắp tới - đã chủ trương thách thức Trung Quốc trong các chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 và ca ngợi tình bạn với ông Tập trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình để đạt được những điều khoản thuận lợi trong chiến tranh thương mại.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định đại dịch còn tồi tệ hơn mâu thuẫn thương mại. "Việc này còn kinh hoàng hơn thỏa thuận thương mại gấp ngàn lần. Nhiều người đã chết và khắp nơi bị phong tỏa. Thật là đáng buồn," ông nói với Fox News.

Những ca nhiễm virus đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc từ cuối năm 2019 và hiện tại đã có ít nhất 20 triệu người nhiễm bệnh, làm tử vong ít nhất 735.369 người trên toàn thế giới, bao gồm 5,1 triệu người nhiễm và ít nhất 163.681 người tử vong tại Mỹ - theo Đại học Johns Hopkins.

Ông Trump nhiều lần gọi virus corona là "virus Trung Quốc" và đôi lúc còn gọi là "virus Vũ Hán". Các nhà phê bình và người dân đã gọi đây là hành động "phân biệt chủng tộc".

Mối quan hệ Mỹ-Trung đã xấu đi vì những vấn đề xoay quanh luật an ninh mới ở Hồng Kông và một số mâu thuẫn khác ở biển Đông. Mới đây, chính quyền ông Trump đã quyết định chấm dứt ưu đãi thương mại đối với Hồng Kông.

Tất Đạt

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/toi-thich-ong-ay-nhung-bay-gio-khong-thay-the-nua-ong-trump-noi-ve-dieu-khien-ong-phat-y-voi-ong-tap-82020128195931121.htm