Tôi rèn những chiến sĩ tinh nhuệ

Sức trẻ và nhiệt huyết, đó là điều chúng tôi cảm nhận được trên bãi tập của Tiểu đoàn Đặc công 31, Bộ Tham mưu Quân khu 4. Tôi hỏi Đại úy Nguyễn Quốc Phòng là Bí thư đoàn thanh niên của đơn vị: 'Bí quyết nào để các anh phát huy được sức trẻ của các chiến sĩ đặc biệt tinh nhuệ?'. Anh Phòng đáp: 'Chúng tôi hết sức coi trọng việc phát huy vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thông qua mô hình 'Chi đoàn huấn luyện giỏi'.

Giờ huấn luyện võ thuật của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 31.

Anh Phòng dẫn chúng tôi ra chân cầu Bến Thủy, nơi các chiến sĩ trẻ-đoàn viên Phân đoàn 6 Đặc công nước, Chi đoàn Đại đội 2 đang huấn luyện. Tại mép sông, sau khi khởi động kỹ, tất cả chuẩn bị thực hành nội dung bơi ngửa ngầm có ống thở. Sau mệnh lệnh “xuất phát” của Trung úy Triệu Ngọc Anh, Trung đội trưởng Trung đội 6, các “kình ngư” từ từ trôi theo làn nước. Chăm chú quan sát từng ống thở, Đại úy Nguyễn Văn Chung, Phó đại đội trưởng Đại đội 2, cho biết: “Nhìn mặt nước bình lặng thế thôi chứ quá trình bơi, từng chiến sĩ phải có bản lĩnh vững vàng để xử trí các tình huống nguy hiểm như bị hà cắt, chuột rút, gặp các luồng xoáy… và phải có sức khỏe thuộc loại "siêu” mới đủ sức bơi 10km trong thời gian từ 3,5 đến 4 giờ”. Kết thúc chặng bơi an toàn, vừa ngoi lên mặt nước, Binh nhất Và Bá Giờ tươi cười nói: “Tuy được huấn luyện thuần thục và tự tin bơi tốt, nhưng tôi luôn cẩn thận, mỗi lần xuống nước là xác định mình bước vào trận đánh”...

Để góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và bản lĩnh chiến đấu cho cán bộ, ĐVTN, những năm gần đây, Đoàn cơ sở đơn vị đã triển khai thực hiện mô hình “Chi đoàn huấn luyện giỏi”. Hằng năm, các chi đoàn đều quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện, SSCĐ của cấp trên và chỉ huy đơn vị. Từ đó, sinh hoạt lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, ĐVTN nhằm tìm biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện để cụ thể hóa vào chương trình hành động,tiến hành đăng ký thực hiện theo các nội dung, tiêu chí, xây dựng ý chí quyết tâm cao nhất cho ĐVTN. Nhờ đó, qua kiểm tra, 100% chi đoàn huấn luyện giỏi; cán bộ, ĐVTN trực tiếp tham gia huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 85% khá, giỏi. Các chi đoàn còn tăng cường giáo dục ĐVTN chấp hành nghiêm kỷ luật; nhiều năm qua không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn giao thông.

Việc coi trọng phát huy sức trẻ xây dựng nền nếp huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm ở các chi đoàn đã góp phần quan trọng vào những thành tích của Tiểu đoàn Đặc công 31 trong 5 năm qua: Đơn vị Quyết thắng (2013-2016); Đơn vị huấn luyện giỏi (2013-2017); Bộ tư lệnh Đặc công tặng Bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chuyên ngành; giải nhì thi Liên đội trưởng Đặc công toàn quân năm 2013; giải nhì Hội thao Đặc công toàn quân năm 2016, 2018…

Bài và ảnh: MẠNH HÙNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/toi-ren-nhung-chien-si-tinh-nhue-556233