Tội phạm từ cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện: Quyết liệt ngăn chặn từ gốc

Nhiều năm gần đây, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như massage, tẩm quất, vũ trường, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ… mọc lên như nấm sau mưa. Cũng chính từ những loại hình kinh doanh này, các loại tội phạm hình sự lại có thêm 'đất' để sống. Mặc dù lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã và đang nỗ lực để quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhưng tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội vẫn đang diễn biến phức tạp.

Diễn biến phức tạp

Theo Công an TP Hà Nội, hiện nay, các loại hình kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán bar, karaoke có quy mô kinh doanh, trang thiết bị hiện đại thu hút số lượng lớn thanh - thiếu niên và người nước ngoài đến sử dụng; loại hình kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn… mặc dù đã giảm về số lượng, nhưng lại đa dạng về quy mô và loại hình kinh doanh cũng như hình thức hoạt động. Chính vì vậy, tình hình an ninh trật tự (ANTT) diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh các loại tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội. Chỉ trong vài tháng trở lại đây, nhiều vụ việc phạm pháp hình sự đã xảy ra tại các quán karaoke, bar, khách sạn.

Cơ sở kinh doanh karaoke tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh tệ nạn xã hội.

Cơ sở kinh doanh karaoke tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh tệ nạn xã hội.

Điển hình là vụ xô xát dẫn đến chết người tại trước cửa quán karaoke Đại Thế Giới (ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ). Cụ thể, do mâu thuẫn vay nợ, ngày 24/8, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Linh cùng Nguyễn Văn Sính và Kiều Hoàng Anh, đến quán karaoke ở thị trấn Xuân Mai để “nói chuyện” với nhóm của chủ quán là Nguyễn Đắc Trung. Trong lúc xô xát, nhóm của Linh bị nhóm của Trung dùng súng bắn 3 phát.

Hậu quả, Kiều Hoàng Anh trúng đạn, tử vong trên đường đi cấp cứu. Gần đây nhất, rạng sáng 30/10 đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và nổ súng tại quán bar Max (ở số 19, phố Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm). Tại thời điểm trên, trong quán bar xảy ra cuộc ẩu đả giữa nhóm thanh niên khoảng 30 người và nhân viên bảo vệ quán. Nhóm đối tượng sử dụng súng hơi cay bắn 2 phát khiến 2 nhân viên quán bị thương nhẹ. Sau đó, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ được 2 vỏ đạn…

Bên cạnh những vụ xô xát gây thương tích, chết người, tệ nạn ma túy, mại dâm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Vào sáng 1/11, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm ập vào khách sạn trên phố Yết Kiêu, bắt quả tang tại một phòng của khách sạn đối tượng Nguyễn Anh Đức (20 tuổi, trú ở Liên Trung, huyện Đan Phượng) đang sử dụng ma túy, thu giữ tại chỗ hơn 3 gam ATS và gần 100 gam Ketamin. Đức đã đặt 4 triệu đồng cho khách sạn để thuê phòng, thời gian là 1 ngày 1 đêm. Cùng thời điểm tại một phòng khác của khách sạn, đội công tác bắt quả tang 4 đối tượng đang sử dụng ma túy.

Về tệ nạn mại dâm, theo phân loại, đánh giá, tổ chức rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về ANTT của Công an TP, số cơ sở có biểu hiện nghi vấn kinh doanh mại dâm là nhiều nhất. Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã giao các phòng nghiệp vụ và công an 30 quận, huyện, thị xã tổ chức trinh sát, đấu tranh triệt xóa, phòng chống tệ nạn xã hội trên các địa bàn được phân công…

Ngăn chặn từ gốc

Nhằm ngăn chặn tội phạm từ các cơ sở kinh doanh có điều kiện, Công an TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản để tăng cường công tác quản lý. Đặc biệt, toàn lực lượng triển khai Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an TP về Tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm trên địa bàn Thành phố (từ 10/10). Theo đó, các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hành chính phải nhanh chóng khai thác, xác minh làm rõ ngay để lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định; đồng thời xác minh nơi tạm trú, nhân thân, lai lịch, các mối quan hệ kết hợp với công tác quản lý hành chính về ANTT để mở rộng, làm rõ các hành vi phạm tội khác…

Nhằm ngăn chặn tội phạm từ các cơ sở kinh doanh có điều kiện, Công an TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản để tăng cường công tác quản lý. Đặc biệt, toàn lực lượng triển khai Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an TP về Tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm trên địa bàn Thành phố (từ 10/10). Theo đó, các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hành chính phải nhanh chóng khai thác, xác minh làm rõ ngay để lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định

Trước đó, ngày 13/9, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký ban hành Kế hoạch số 301 về Tổng kiểm tra hộ khẩu năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch, Công an TP Hà Nội tổng kiểm tra nhân hộ khẩu trên toàn Thành phố, bao gồm những người đang cư trú, lưu trú trên địa bàn, trong đó có cả người đang sinh sống trên sông nước, người lang thang cơ nhỡ. Cùng với đó Công an TP cũng đã ban hành Kế hoạch số 349 về Kiểm tra công tác chấp hành pháp luật trong quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và giao các Phòng, Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, ngay đầu tháng 11, các đội nghiệp vụ, công an các phường, đồn, trạm, thị trấn tiếp tục điều tra cơ bản, lập danh sách, thiết lập hồ sơ quản lý chặt chẽ đối với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là các quán bar, vũ trường, massage có dấu hiệu hoạt động tệ nạn như kích dục và các cửa hàng cầm đồ; tăng cường trinh sát, điều tra cơ bản, xác định những cơ sở có nghi vấn hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát, xây dựng triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý theo quy định.

H.Duy

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/toi-pham-tu-co-so-kinh-doanh-dich-vu-co-dieu-kien-quyet-liet-ngan-chan-tu-goc-64507.html