Tội phạm núp dưới 'vỏ bọc' bảo vệ công ty để trốn truy nã

Năm 2018, Tú tham gia đường dây đánh bạc và đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy khởi tố về tội 'Đánh bạc'. Trong khi các đối tượng đồng phạm đã bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ, truy tố thì Tú đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 19/12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Quốc Tú (SN 1973, trú tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội).

Theo hồ sơ, năm 2018, Tú tham gia đường dây đánh bạc và bị Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy khởi tố về tội "Đánh bạc".

Đối tượng Nguyễn Quốc Tú (Ảnh: CQCA)

Đối tượng Nguyễn Quốc Tú (Ảnh: CQCA)

Trong khi các đối tượng đồng phạm đã bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ, truy tố thì Tú đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 21/9/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Quốc Tú. Để trốn tránh cơ quan công an, Tú đã bỏ trốn vào miền Nam. Sau một thời gian, Tú đã quay về Hà Nội.

Để che mắt lực lượng công an, Tú xin vào làm nhân viên bảo vệ cho một công ty trên địa bàn phường Yết Kiêu, quận Hà Đông. Dưới "vỏ bọc" này, Tú che giấu được thân phận cho đến khi bị cơ quan công an phát hiện vào ngày 17/12.

Đến khi bị bắt giữ, Tú còn ngỡ ngàng chưa hiểu vì sao cơ quan công an lại phát hiện ra tung tích của hắn.

H.Nguyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/toi-pham-nup-duoi-vo-boc-bao-ve-cong-ty-de-tron-truy-na-80290.html