Tội phạm ngoại tỉnh nhăm nhe gây án tại Đà Lạt

Đà Lạt là thành phố du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước và cũng là mảnh đất nhiều cơ hội cho các đối tượng tội phạm ngoại tỉnh trà trộn, thực hiện hành vi phạm pháp. Đặc biệt, thời gian gần đây tội phạm trộm cắp từ các địa phương khác tới Đà Lạt gây án, khiến công tác đấu tranh, triệt phá của lực lượng Công an địa phương gặp nhiều khó khăn.

Đà Lạt là thành phố du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước và cũng là mảnh đất nhiều cơ hội cho các đối tượng tội phạm ngoại tỉnh trà trộn, thực hiện hành vi phạm pháp. Đặc biệt, thời gian gần đây tội phạm trộm cắp từ các địa phương khác tới Đà Lạt gây án, khiến công tác đấu tranh, triệt phá của lực lượng Công an địa phương gặp nhiều khó khăn.

2 “bỉ vỏ” (x) trong nhóm móc túi là người ngoại tỉnh gây án tại Chợ đêm Đà Lạt bị lực lượng Công an TP Đà Lạt bắt giữ.

2 “bỉ vỏ” (x) trong nhóm móc túi là người ngoại tỉnh gây án tại Chợ đêm Đà Lạt bị lực lượng Công an TP Đà Lạt bắt giữ.

Đánh giá được thực trạng trên, ngay từ đầu năm 2021, từ chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt và Công an TP Đà Lạt đã thực hiện nhiều kế hoạch đảm bảo tình hình ANTT trên toàn địa bàn. Các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường bắt giữ nhiều đối tượng manh động, manh nha gây án, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ tang vật để xử lý theo pháp luật với tỷ lệ phá án trên 90%. Đặc biệt, các đơn vị đã chủ động giải quyết mọi tình huống ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.

Điển hình như mới đây, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt đã triệt phá, bắt giữ 4 đối tượng móc túi, trộm cắp tài sản chuyên nghiệp tại khu vực Chợ đêm Đà Lạt. Theo đó, ngày 2-5, Đội Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Phạm Thị Hậu (32 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk); Phạm Thị Kim Vân (31 tuổi), Trương Thị Hải (31 tuổi) và Lê Vi Vũ (31 tuổi, cùng trú huyện Bù Gia Mập, Bình Phước). Thủ đoạn của nhóm này là từ Bình Phước lên Đà Lạt trà trộn vào khu vực Chợ đêm đông đúc du khách để thực hiện hành vi móc điện thoại bán lấy tiền tiêu xài. Tới thời điểm bị lực lượng công an tóm gọn, nhóm này đã trộm cắp trót lọt 15 điện thoại của du khách. Và trong 4 người thì có 3 đối tượng đã có tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 6-4-2021, Công an TP Đà Lạt cũng bắt giữ đối tượng Châu Hồng Phúc (29 tuổi, trú Quận 11, TP Hồ Chí Minh) giả dạng học sinh trà trộn vào 2 trường THPT trên địa bàn trộm trót lọt 20 ĐTDĐ và hơn 20 triệu đồng tiền mặt của học sinh. Ngay sau khi nhận tin trình báo mất trộm, Công an TP Đà Lạt nhanh chóng xác lập chuyên án điều tra. Đến sáng 6-4, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh bắt được Phúc khi đối tượng đang trong quá trình tiêu thụ tài sản trộm được.

Tương tự, ngày 4-4, Công an TP Đà Lạt cũng triệt phá thành công, tạm giữ 2 đối tượng: Lê Trường An (32 tuổi) và Kim Văn Sơn (37 tuổi, đều trú huyện Đồng Xoài, Bình Phước) sau khi thực hiện trót lọt hành vi trộm 4 xe máy trên địa bàn với thủ đoạn tinh vi. Nhanh chóng vào cuộc điều tra, Công an TP Đà Lạt phối hợp với lực lượng CSGT tóm gọn 2 đối tượng này tại đèo Prenn. Qua điều tra, Công an xác định An và Sơn có tới 7 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản”.

Các vụ án nêu trên đều có điểm chung là người ngoại tỉnh, đã có tiền án hình sự, hoạt động chuyên nghiệp nên gây nhiều khó khăn trong công tác xác minh, phá án. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, đồng thời là kết quả của việc quản lý tốt địa bàn, đối tượng khả nghi nên khi nghi phạm vừa gây án, lẩn trốn thì đều bị các cơ quan chức năng phát hiện, xác minh, truy bắt sớm, tạo niềm tin, phấn khởi cho Nhân dân và du khách.

Theo thống kê của Công an TP Đà Lạt, trong năm 2020, trên địa bàn xảy ra 169 vụ phạm tội hình sự. Trong đó, phần lớn các vụ án đều là đối tượng từ địa phương khác lên Đà Lạt gây án.

L.Đ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_243317_toi-pham-ngoai-tinh-nham-nhe-gay-an-tai-da-lat.aspx