Tội phạm ma túy

Ngày 8-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, ngày 7-1, tại khu vực biên giới gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, thuộc huyện Bua-la-pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp Sở An ninh Khăm Muộn bắt giữ bốn đối tượng người Lào (một nam, ba nữ) đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đang vận chuyển số ma túy tổng hợp nêu trên đưa sang Việt Nam tiêu thụ. Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng hai tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

* Công an huyện Mù Cang Chải cho biết, khoảng 22 giờ ngày 7-1, Công an huyện Mù Cang Chải bắt giữ đối tượng Cứ Thị Pàng, SN 1999, trú huyện Mù Cang Chải, thu giữ tại chỗ 2,5 bánh hê-rô-in, một xe máy cùng các tang vật liên quan. Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra hành vi phạm tội của đối tượng phạm tội.

* Tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền trung, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tiến hành kiểm tra ô-tô BKS 51F-719.65 do Lê Hoàng (40 tuổi, trú tỉnh Bình Định) và Bùi Danh Sơn (40 tuổi, trú tỉnh Kon Tum) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bốn gói tinh thể mầu trắng, nghi là ma túy đá, với trọng lượng khoảng 400 g được các đối tượng cất giấu trên ô-tô và 30 hộp pháo với tổng trọng lượng 48 kg. Hiện, lực lượng biên phòng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum điều tra vụ án.

Bắt đối tượng trộm cắp

Ngày 8-1, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tạm giữ đối tượng Đồng Văn Sự (SN 1959, trú tỉnh Nam Định) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Sự bị bắt khi đang lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 7 Plus của người dân đang chờ đổ xăng. Theo hồ sơ, Sự có tới 24 tiền án, tiền sự về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản xã hội chủ nghĩa”... Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

* Ngày 8-1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết, Tổ công tác Cảnh sát cơ động trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn trên đường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy), phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn cho nên đã yêu cầu dừng xe. Thấy lực lượng chức năng, đối tượng tăng ga bỏ chạy nhưng chỉ khoảng hơn 1 km bị chặn giữ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ dao bầu và bộ vam phá khóa xe máy giấu trong người đối tượng. Danh tính đối tượng được làm rõ là Hoàng Cao Vũ (21 tuổi, trú huyện Đan Phượng, Hà Nội). Vũ khai nhận, đang điều khiển chiếc xe trộm được cách đây một tháng và dao bầu mang theo trong người là để dùng chống trả nếu bị phát hiện hành vi trộm cắp.

Tai nạn đường sắt

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 8-1, trên địa bàn TP Huế (Thừa Thiên Huế) xảy ra một vụ tai nạn đường sắt làm một người chết tại chỗ. Vào thời điểm nêu trên, tàu hỏa mang số hiệu SH4 do anh Trần Ngọc Anh điều khiển, chạy theo hướng nam - bắc, khi đến Km 691+150 đoạn qua phường An Cựu (TP Huế) thì bất ngờ anh Trần Nguyễn Quang A. (SN 1981), trú TP Huế băng qua đường tàu. Hậu quả, anh Quang A. bị cuốn vào gầm tàu hỏa chết tại chỗ. Tàu SH4 dừng lại để xử lý vụ việc cùng lực lượng CSGT Công an TP Huế và lực lượng chức năng ngành đường sắt tại hiện trường. Vụ tai nạn làm tuyến đường sắt qua TP Huế bị ngưng nhiều giờ đồng hồ. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tàng trữ pháo trái phép

Chiều 8-1, TAND TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tàng trữ hàng cấm” là pháo nổ đối với bị can Trần Chí Thanh, SN 1981, ngụ tại thôn Đại Phúc, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Trước đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Ninh Bình) phát hiện, bắt quả tang Trần Chí Thanh điều khiển xe ô-tô đầu kéo có BKS 51D-101.79, kéo theo rơ-moóc 51R-182.40 trên tuyến quốc lộ 1A, thuộc xã Mai Sơn, huyện Yên Mô (Ninh Bình) vận chuyển hơn 15 kg pháo. Trần Chí Thanh khai nhận, đây là số pháo mua của một thanh niên không rõ tên tuổi ở tỉnh Lào Cai với giá 420 nghìn đồng để sử dụng vào dịp Tết Canh Tý 2020. Do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, Tòa án nhân dân TP Ninh Bình tuyên phạt bị cáo Trần Chí Thanh sáu tháng tù giam về tội “Tàng trữ hàng cấm” theo quy định của pháp luật.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42867702-toi-pham-ma-tuy.html