Tội phạm ma túy

Ngày 4-10, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Sùng Bả Dạy (SN 1993) và Chá A Thìa (SN 1994), trú tỉnh Sơn La để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

An ninh - Trật tự

Trước đó, tại khu vực phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Đống Đa kiểm tra, bắt quả tang hai đối tượng nêu trên vận chuyển 20 bánh hê-rô-in. Hai đối tượng khai nhận đang vận chuyển thuê số ma túy với tiền công là 200 triệu đồng.

* Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4-10, tại Km 59, quốc lộ 8A, thuộc thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Hải quan Hà Tĩnh bắt quả tang hai đối tượng quốc tịch Lào là: Xò Vàng, SN 1994, trú tại Thồng Chá Lơn, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô-ly-khăm-xay và Kiêng Khảm Ten Lư Hiên, SN 1990, trú tại Nọng Ó, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô-ly-khăm-xay vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm: 30 bánh hê-rô-in, 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6.000 viên hồng phiến, hai khẩu súng ngắn, 50 viên đạn, một ô-tô và nhiều tang vật có liên quan.

Mở rộng chuyên án, lúc 19 giờ cùng ngày, lực lượng phá án tiếp tục bắt giữ thêm bốn đối tượng quốc tịch Lào đều trú tại tỉnh Bô-ly-khăm-xay, cùng hai ô-tô. Điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.Hiện BĐBP Hà Tĩnh đang hoàn chỉnh hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khai thác cát trái phép

Ngày 5-10, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, ngày 4-10, lực lượng công an khi tuần tra trên sông Hậu đã bắt quả tang bốn phương tiện đang tập trung khai thác cát trái phép tại khu vực sông Tiền đoạn qua xã Long Điền A. Công an huyện đã lập biên bản Phan Văn Thuận điều khiển tàu sắt 50 tấn khai thác hơn 25 m3 cát, Trần Công điều khiển ghe tải trọng 30 tấn khai thác hơn 15 m3 cát; Trần Văn Quí điều khiển ghe 20 tấn khai thác được 20 m3 cát; Nguyễn Văn Dũng điều khiển tàu vỏ sắt 46 tấn đang khai thác hơn 20 m3 cát.

Tai nạn giao thông

Vào khoảng 1 giờ sáng 5-10, trước số nhà 108 đường Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đác Lắc xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô-tô và xe máy khiến một người chết.

Vào thời điểm nêu trên, anh Đinh Công Hoàng Thiện, SN 1992, trú tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Mê Thuột điều khiển xe máy BS 47B1-626.27 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng TP Buôn Mê Thuột đi xã Hòa Thắng. Khi chạy đến trước số nhà 108 đường Nguyễn Văn Cừ, bất ngờ va chạm với ô-tô BKS 47A-294.92 do anh Nguyễn Ngọc Sơn 20 tuổi, trú tại huyện Krông Pác, tỉnh Đác Lắc điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Thiện bị chết.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Vận chuyển hàng lậu

Ngày 5-10, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên xác nhận đang tạm giữ để xử lý vụ vận chuyển ba tấn đường không hóa đơn chứng từ hợp pháp tiêu thụ tại Phú Yên. Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên kiểm tra, phát hiện xe ô-tô mang BKS 78C-061.93 do lái xe Lê Xuân Quang, trú tại xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên điều khiển chở ba tấn đường có xuất xứ từ Thái-lan, không nhãn phụ, không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp. Khai nhận ban đầu, Lê Xuân Quang nhận đường từ một tiểu thương ở tỉnh Quảng Trị, chở vào Phú Yên để tiêu thụ.

* Ngày 5-10, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Krông Búc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đác Lắc đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hưng, SN 1974, trú ở TP Plây Cu, tỉnh Gia Lai cùng tang vật là 1.000 bao thuốc Jet lậu và xe ô-tô cho Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đác Lắc tiếp tục điều tra xử lý.

* Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 4-10, tại Km 1761+70, đường Hồ Chí Minh tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búc phát hiện ô-tô 16 chỗ, BKS 81B-000.71, lưu thông theo hướng từ tỉnh Gia Lai về Đác Lắc có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra. Tổ công tác phát hiện 1.000 bao thuốc Jet nhập lậu được giấu trong kệ máy lạnh của xe. Bước đầu lái xe Nguyễn Văn Hưng khai nhận, mua số thuốc lá ở TP Plây Cu, giấu trong xe vận chuyển về TP Buôn Mê Thuột, để bán kiếm lời.

Tạm giữ sáu đối tượng đòi nợ thuê

Ngày 5-10, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ sáu đối tượng, gồm: Phạm Quang Khải (SN 1977), Bùi Viết Nhất (SN 1991), Lê Văn Trường (SN 1988), Nguyễn Thế Cường (SN 1983), Hoàng Hữu Quý (SN 1989) và Lê Văn Bình (SN 1986), cùng quê tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê đi đòi nợ giúp, các đối tượng liền thuê một xe ô-tô đi đến một quán nhậu ở xã Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên) để gặp anh Lê Nguyên Bằng (SN 1977) để đòi nợ số tiền 200 triệu đồng. Tại quán nhậu, các đối tượng dùng hung khí xông vào đập phá đồ đạc trong quán và đánh anh Bằng gây thương tích ở vùng đầu. Công an xã Hội Nghĩa và Công an thị xã Tân Uyên đã tới hiện trường bắt giữ các đối tượng có hành vi đập phá, gây rối trật tự công cộng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/41803302-.html