Tội phạm ma túy

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 28-8, tại cột mốc 604, thuộc tổ 4 Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang đối tượng Liep Lat Sa Vong, SN 1999, trú tại bản Som Tha Von, huyện Mường Phìn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) vận chuyển 65.800 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt thêm hai đối tượng liên quan là Trần Khắc Hoàng, SN 1991, trú tại tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Anh Quỳnh, SN 1999, trú tại tỉnh Tuyên Quang.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Khắc Hoàng và Nguyễn Anh Quỳnh khai nhận, thuê Liep Lat Sa Vong vận chuyển số ma túy nêu trên từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hút cát trái phép

Chiều 28-8, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động bắt quả tang 14 phương tiện đang bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn thuộc hai xã An Hòa và Long Hưng của TP Biên Hòa. Cụ thể, khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bơm hút cát trái phép tháo chạy về hướng sông Buông (một nhánh của sông Đồng Nai), đoạn thuộc xã Phước Tân, TP Biên Hòa lẩn trốn. Lúc này, lực lượng công an tổ chức truy đuổi, bắt giữ được bảy ghe, trong đó có ba ghe vận chuyển khoảng 100m3 cát. Ngoài ra, các đối tượng đánh chìm bảy ghe khác và nhảy xuống sông trốn thoát. Lực lượng PC49 phối hợp đơn vị chức năng trục vớt các phương tiện bị đánh chìm, đồng thời lai dắt tất cả các phương tiện về Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Cướp tài sản của xe ôm

Ngày 28-8, Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) điều tra vụ cướp tài sản của lái xe ôm xảy ra trên địa bàn. Theo đó, 18 giờ 30 phút ngày 27-8, tại thôn Mịch A, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, ông Ma Xuân Lương (59 tuổi, trú tại tổ 3, phường Quang Trung, TP Hà Giang) làm nghề xe ôm, bị một đối tượng là khách quen của ông Lương (chưa rõ tên tuổi, địa chỉ) cướp một ĐTDĐ; một ví bên trong có giấy tờ cá nhân và khoảng 1,6 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn. Cố ý gây thương tích

Ngày 28-8, Công an quận 2 (TP Hồ Chí Minh) điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo đó, hồi 22 giờ 55 phút ngày 26-8, tại quán cà-phê Thúy Diễm, ở đường Lê Phụng Hiểu, phường Cát Lái, quận 2, Nguyễn Thị Bích Trâm, SN 1998 và (Trần Quang Minh, 23 tuổi, là bạn trai của Trâm) và ba thanh niên (chưa rõ lai lịch) dùng dao chém làm anh Lê Minh Đức (22 tuổi, là chồng cũ của Trâm), ông Lê Quốc Thân (61 tuổi, cha ruột anh Đức) và bà Trương Thị Nguyệt (61 tuổi, mẹ ruột của anh Đức), bị thương. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn.

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây “bảo kê”

Chiều 28-8, Thiếu tá Nguyễn Đức Tin, Phó Trưởng Công an huyện Krông Búc (Đác Lắc) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Lương, 31 tuổi, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Búc để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, Phạm Văn Lương là đối tượng cầm đầu trong đường dây “bảo kê” mua bán sầu riêng trên địa bàn huyện. Đường dây “bảo kê” sầu riêng này ngoài Lương còn có hàng chục đàn em thân tín có tiền án, tiền sự. Hằng ngày, Lương chỉ đạo đàn em của mình dò la các vựa sầu riêng trên địa bàn rồi phục ở các ngả đường, khi phát hiện có thương lái lạ đến thu mua thì chặn xe, đề nghị chung chi tiền.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37458802-toi-pham-ma-tuy.html