Tội phạm ma túy

Ngày 26-8, Công an tỉnh Tây Ninh đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an đã bắt năm đối tượng, thu giữ 10 túi ma túy đá, cùng một số tang vật liên quan. Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

* Vào hồi 4 giờ 50 phút ngày 25-8, tại Trạm thu phí Quán Toan, thuộc xã An Hưng, huyện An Dương (TP Hải Phòng), Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) phối hợp Phòng PC04 (Công an TP Hải Phòng) triệt phá thành công chuyên án 029H, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hương, SN 1981, trú tại thôn Trung Tâm, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái), có hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2 kg Methamphetamine và 1 kg Ketamine; hai điện thoại di động, 3.780 nghìn đồng và một số tang vật liên quan. Số ma túy nêu trên được Hương cất giấu trong các gói chè xanh, sau đó cho vào các hộp bánh để ngụy trang. Số ma túy trên, được Hương mua lại của một số đối tượng ở Nghệ An, khi đem đi giao cho các đối tượng ở TP Hải Phòng thì bị bắt giữ.

Nguyễn Thị Hương là đối tượng tội phạm lưu động, không cư trú cố định, đã có một tiền án về tội buôn bán trái phép chất ma túy, ra tù tháng 1-2017.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Truy xét nhóm cướp

Hồi 2 giờ ngày 25-8, tại xã Tân Long, huyện Mang Thít (Vĩnh Long), ba đối tượng đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, dùng dao khống chế ba người trong nhà, cướp ba điện thoại di động, một máy tính bảng, bốn chỉ vàng 24k và sáu triệu đồng tiền mặt rồi ra ô-tô bảy chỗ tẩu thoát (chưa rõ nhãn hiệu và biển số xe). Tiếp đó, vào lúc 3 giờ cùng ngày, tại xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình (Vĩnh Long), có ba đối tượng dùng dao khống chế anh Nguyễn Mạnh Thống và vợ là chị Thạch Thị Trang, cướp một chỉ vàng 24k, 35 chỉ vàng 18k, ba điện thoại di động, một ti-vi và 30 triệu đồng tiền mặt rồi ra ô-tô tẩu thoát. Công an địa phương đang điều tra, truy xét.

Lái xe đâm thẳng vào cảnh sát giao thông

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25-8, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 8, Phòng PC67 Công an TP Hà Nội, gồm ba đồng chí: Lê Quốc Khánh (tổ trưởng), Phạm Quốc Long, Nguyễn Thanh Tùng đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Thường Tín, phát hiện ô-tô tải BKS 89C - 118.89 vi phạm lỗi đi vào đường cấm, đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục tăng tốc đâm thẳng vào đồng chí Long, khiến đồng chí Long không tránh kịp, buộc phải nhảy lên, bám vào cần gạt nước và gương xe. Lái xe tiếp tục chạy thêm được khoảng 200 m bị quần chúng nhân dân hỗ trợ truy đuổi và dừng xe. Công an đã đưa lái xe là Trần Văn Chung (SN 1986, ở tỉnh Nam Định) về trụ sở để giải quyết, lập hồ sơ điều tra, làm rõ để xử lý.

Thực phẩm bẩn

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 26-8, tại km 378 trên quốc lộ 1A, thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Quảng Xương dừng xe ô-tô tải BKS 74C-013.61 để kiểm tra hành chính. Phương tiện do Lê Đại Thắng, SN 1973, ở phường 5, TP Đông Hà (Quảng Trị) điều khiển, vận chuyển 750 kg mỡ động vật (mỡ nước), không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, tại km 335 quốc lộ 1A, thuộc xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, lực lượng chức năng kiểm tra xe ô-tô tải BKS 78C-076.93, do Nguyễn Toàn Giang, SN 1988, thường trú tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (Phú Yên) điều khiển. CSGT phát hiện xe chở hơn 300 kg nội tạng, thịt chân giò đang phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/37436402-toi-pham-ma-tuy.html