Tội phạm ma túy nguy hiểm bị bắt cùng 12 bánh heroin và súng K59 đã lên đạn

Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ Lê Đăng Thanh khi đang vận chuyển trái phép 12 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Thanh là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự và trang bị súng đã lên đạn sẵn để đối phó cơ quan chức năng.

Đối tượng Lê Đăng Thanh cùng tang vật vụ án. (Ảnh: NTV)

Đối tượng Lê Đăng Thanh cùng tang vật vụ án. (Ảnh: NTV)

Thời gian gần đây, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nghệ An (PC47) phát hiện một đối tượng có biểu hiện buôn bán ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.

Sau nhiều thời gian theo dõi, vào khoảng 10h ngày 3/5, tại cổng trường THPT Cao Thắng (thuộc xóm cây Chanh, xã Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), các trinh sát của Phòng PC47 Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng Hà Tĩnh chặn, bắt quả tang đối tượng điều khiển xe máy mang BKS 37V2 - 536.63, phát hiện đối tượng đang vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Tang vật thu giữ gồm 12 bánh heroin, 1 khẩu súng K59, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng và 1 chiếc điện thoại di động.

Qua đấu tranh, khai thác, danh tính đối tượng được xác định là Lê Đăng Thanh (SN 1970, hộ khẩu thường trú tại khối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), hiện tạm trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thanh khai nhận mua số ma túy trên từ một đối tượng người Lào, trên đường vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Được biết, Thanh là đối tượng nghiện ma túy nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện, vụ việc đang được Phòng PC47 tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/toi-pham-ma-tuy-nguy-hiem-bi-bat-cung-12-banh-heroin-va-sung-k59-da-len-dan-post261268.info