Tội phạm ma túy: Manh động giữa lằn ranh sống và chết

Chỉ trong 10 tháng của năm 2022 cơ quan hữu trách đã khám phá 19.754 vụ, bắt 29.934 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra vật chứng vụ án 322D.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra vật chứng vụ án 322D.

Hiện, cơ quan công an đang truy bắt hơn 100 đối tượng truy nã về ma túy, trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài.

Dày đặc tổ chức ma túy xuyên quốc gia

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an thông tin, trong 10 tháng năm 2022, cả nước đã khám phá 19.754 vụ, bắt 29.934 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy.

Qua đó, thu giữ 677 kg heroin, gần 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 259 kg cần sa, 104 kg thuốc phiện, 185 khẩu súng cùng nhiều vật chứng liên quan. Đồng thời, truy bắt hơn 100 đối tượng truy nã về ma túy, trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế.

Qua theo dõi, Cục C04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về TPHCM tiêu thụ do đối tượng Nguyễn Thị Tiên, 36 tuổi cầm đầu (chuyên án 922-T).

Thực hiện kế hoạch phá án, ngày 15/10/2022, tại TPHCM, Cục C04 chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thị Tiên và Ek Sopheak (40 tuổi) quốc tịch Campuchia, thu giữ 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Quá trình khống chế đối tượng, Ek Sopheak chống trả quyết liệt khiến một đồng chí bị thương. Khám xét căn hộ do Tiên thuê ở chung cư Diamond Riverside thu giữ 57 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 40 bánh heroine.

Cục C04 nhận định, đây là đường dây tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia, liên quan nhiều địa phương với nhiều đối tượng tham gia. Đối tượng cầm đầu sử dụng mạng xã hội để trao đổi thống nhất và chỉ đạo hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy nên đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, bắt giữ.

Đối tượng Trương Ngọc Điệp cùng số ma túy bị thu giữ chuyên án 322D.

“Ông trùm” Tư Tân trong “thế giới ngầm”

Tương tự đường dây tội phạm trên, trước đó Cục C04 đã phát hiện tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Tây Ninh đi TPHCM tiêu thụ. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Thơm (36 tuổi) ở Đồng Nai. Trong “thế giới ngầm”, Thơm lấy tên gọi “Tư Tân”.

Năm 2019, Thơm trốn nợ sang nước ngoài, bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhận định đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, tính chất đặc biệt phức tạp, Cục C04 xác lập chuyên án mang bí số 322D.

Ban Chuyên án phát hiện Dư Thanh Thủy (53 tuổi) ở Tây Ninh là một mắt xích quan trọng trong đường dây. Thủy thiết lập mạng lưới vận chuyển ma túy gồm Trương Ngọc Điệp (36 tuổi) ở Tây Ninh và Đoàn Kỳ Tâm (64 tuổi) ở TPHCM. Thủy có nhiệm vụ điều phối, cảnh giới và đưa Điệp theo đường tiểu ngạch sang Campuchia nhận ma túy.

Ma túy được Điệp gùi qua những cung đường biên giới hẻo lánh vào đêm tối rồi chuyển về Tây Ninh tập kết. Mỗi chuyến hàng trót lọt Thủy đút túi 200 triệu đồng còn Điệp được trả tiền công 80 triệu đồng.

Ngày 14/5/2022, Cục C04 chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TPHCM huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều mũi bắt quả tang Trương Ngọc Điệp, Đoàn Kỳ Tâm và Trần Thị Kiều Trinh (31 tuổi) ở Tây Ninh đang giao nhận ma túy.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Kỳ Tâm ở TP Hồ Chí Minh thu giữ 15 gói ma túy tổng hợp, trọng lượng 15 kg. Tổng số thu giữ 46 kg ma túy tổng hợp.

Sau đó, Cục C04 ra lệnh bắt giữ Dư Thanh Thủy. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 4/2022 đến khi bị bắt đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến với khối lượng 207 kg ma túy vào Việt Nam.

Mở rộng vụ án, ngày 27/5/2022 tại Bình Dương, Cục C04 thi hành lệnh bắt đối với Trần Mạnh Phi (32 tuổi) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngày 14/6/2022 tại TPHCM, Cục C04 thi hành lệnh bắt Nguyễn Hoài Phong (36 tuổi) ở Tiền Giang về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Còn ông “trùm” Nguyễn Văn Thơm thấy động đã nhanh chóng thay đổi số điện thoại, chuyển sang nơi ở mới để tiếp tục vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam.

Sau một thời gian dài trinh sát, ngày 24/6/2022, Cục C04 chủ trì phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước ngoài và lực lượng chức năng của nước bạn truy bắt Nguyễn Văn Thơm khi đang lẩn trốn ở khu vực biên giới.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can. Quá trình điều tra, Thơm thừa nhận đã mua bán trái phép trót lọt 6 chuyến với trên 200 kg ma túy. Đồng thời khai Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh Hà là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ nước ngoài về Việt Nam và tiếp tục vận chuyển đi các nước tiêu thụ.

Kết hợp với tài liệu thu thập được từ kết quả khám phá chuyên án 322D, Ban Chuyên án 822T triệt phá đường dây của Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh “Hà”, 65 tuổi ở Hải Phòng). Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131 kg ma túy các loại, bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/toi-pham-ma-tuy-manh-dong-giua-lan-ranh-song-va-chet-post617393.html