Tội phạm ấu dâm nguyên mẫu phim 'Hope' cấp cứu do búa đập vào đầu

Một thanh niên 20 tuổi đã đột nhập và dùng búa đập vào đầu tên tội phạm ấu dâm chấn động cả Hàn Quốc một thời.

Vào khoảng 9 giờ tối ngày 16/12 theo giờ Hàn Quốc, một thanh niên tầm 20 tuổi đã đột nhập vào nhà của tên tội phạm Jo Doo Soon ở Ansan, tỉnh Gyeonggi, dùng búa định đập vào đầu ông ta.

Vợ của Jo Doo Soon kịp thời báo cảnh sát nên thanh niên trên đã bị bắt, Jo Doo Soon phải đi cấp cứu bệnh viện nhưng chỉ bị xây xát nhẹ.

Vụ án Jo Doo Soon là vụ ấu dâm gây rung động dư luận Hàn Quốc xảy ra vào năm 2008.

Nạn nhân là một bé gái 8 tuổi có tên gọi là Na Young. Trên đường đi học về, cô bé đã bị một người đàn ông có tên là Jo Doo Soon, 57 tuổi, đang trong tình trạng say rượu bắt cóc.

Tên này sau đó đã ra tay hãm hiếp và đánh đập cô bé tàn bạo trong một nhà vệ sinh công cộng. Kinh khủng nhất là Jo còn dùng ống thông chọc vào hậu môn em bé để hút tinh dịch hòng xóa dấu vết tội ác dẫn đến phá hỏng 80% ruột già và cơ quan sinh dục của Na Young. Cô bé phải trải qua 8 giờ phẫu thuật nhưng nhiều bộ phận dưới cơ thể em vẫn hoàn toàn tê liệt.

Tên tội phạm ấu dâm chỉ bị tuyên án 12 năm tù và hắn đã ra tù vào ngày 12/12/2020, bị theo dõi 24/24h, luôn có một đội tuần tra 2 người đi tuần quanh khu phố hắn đang sống. Hắn cũng được nhận trợ cấp sinh hoạt, trợ cấp nhà ở, trợ cấp người cao tuổi hơn 1 triệu won/ tháng.

Thanh niên đột nhập vào nhà Jo cũng đã từng có ý định tấn công Jo hồi tháng 2/2021 nhưng bị cảnh sát phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Khi bị bắt và tra hỏi, người này khai "Cuộc đời tôi không còn ý nghĩa gì. Tôi nghĩ nếu trừng phạt Jo Doo Soon thì cuộc đời sẽ có ý nghĩa hơn."

Võ Trang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/toi-pham-au-dam-nguyen-mau-phim-hope-cap-cuu-do-bua-dap-vao-dau-d173020.html