Tối nay, Quốc lộ 6 qua Mai Châu, Hòa Bình có thể thông tuyến

Trong tối nay, khu vực km131, Quốc lộ 6, ngã ba Tòng Đậu có thể thông tuyến trở lại sau những ngày nước lũ dâng cao hàng mét.

Trong tối nay, khu vực km131, Quốc lộ 6, ngã ba Tòng Đậu có thể thông tuyến trở lại sau những ngày nước lũ dâng cao hàng mét.

Ông Lê Xuân Cử, Chánh Văn phòng ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình cho biết: “Hiện nay, tại vị trí ngã ba Tòng Đậu (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) nước rút chậm, còn ngập khoảng 1m. Nếu chiều tối nay thời tiết ở khu vực huyện Mai Châu không mưa, thì km131 Quốc lộ 6, ngã ba Tòng Đậu thuộc xóm Suối Dút xã Tòng Đậu huyện Mai Châu đêm nay có thể thông tuyến”.

Người dân phải dùng thuyền đi qua ngã ba Tòng Đậu.

Như đã đưa, từ 11/10 tới nay, tại khu vực km131 Quốc lộ 6, ngã ba Tòng Đậu, giao thông bị chia cắt bởi nước lũ từ các khe suối, núi đá, đồi cao đổ về hồ Tòng Đậu. Mực nước dâng cao tràn lên đường 2m, chiều dài khoảng 300m làm tê liệt Quốc lộ 6.
Để xử lý khắc phục sự cố tắc đường nghiêm trọng này, cơ quan chức năng đã phải phân luồng giao thông, các phương tiện đi tỉnh Sơn La phải chuyển hướng qua địa phận huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) sang Quốc lộ 37.
Ở tỉnh Hòa Bình, các phương tiện có trọng tải dưới 2,5 tấn và xe nhỏ (7 chỗ - 16 chỗ) đi Sơn La phải chuyển hướng đi từ địa phận Phú Cường (huyện Tân Lạc) sang Ba Khan – Phúc Sạn và chạy thẳng lên Đồng Bảng (Mai Châu).
Hiện tại, còn rất nhiều xe phải nằm chờ ở thị trấn Tân Lạc bởi sự cố tắc đường tại ngã ba Tòng Đậu

Xe tắc đường nằm chờ, không thể di chuyển.

Ngã ba Tòng Đậu ngập sâu trong nước.

Một số người dân dùng thuyền đi qua khu vực này.

Nếu trời không mưa, có khả năng tối nay khu vực này sẽ thông đường.

Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/toi-nay-quoc-lo-6-qua-mai-chau-hoa-binh-co-the-thong-tuyen-a342513.html