Tối nay, HLV Park xóa dớp 'cứ đá bán kết tại Mỹ Đình là bị loại'?

10 năm trở lại đây, ĐT Việt Nam từng 2 lần vào tới bán kết AFF Cup và đều bị loại sau khi đá trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Tối nay (6-12), HLV Park Hang-seo sẽ xóa dớp?

Những trận bán kết AFF Cup trên sân Mỹ Đình luôn là kỷ niệm buồn với bóng đá Việt Nam.

Tại AFF Cup 2007, tuyển Việt Nam đá trận đấu đầu tiên trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (xây mới để phục vụ tổ chức SEA Games 2003) gặp đối thủ nhiều duyên nợ là Thái Lan và đã để thua 0-2, trước khi hòa 0-0 ở trận lượt về tại Bangkok và bị loại.

AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam từng thắng 2-1 lượt đi nhưng thua đau Malaysia 2-4 tại lượt về trên sân Mỹ Đình

AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam từng thắng 2-1 lượt đi nhưng thua đau Malaysia 2-4 tại lượt về trên sân Mỹ Đình

Tới AFF Cup 2008, lần đầu tiên ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch song ở trận bán kết lượt đi trên sân Mỹ Đình, chúng ta chỉ có kết quả hòa 0-0 trước Singapore (sau đó thắng 1-0 trận lượt về trên sân khách và giành quyền vào chung kết).

Từ 2008 tới trước trận tiếp ĐT Philippines (19h30 tối nay 6-12), ĐT Việt Nam hai lần vào bán kết nhưng đều bị loại sau trận lượt về tại Mỹ Đình.

Cụ thể ở AFF Cup 2014, chúng ta thắng Malaysia trên sân khách nhưng sau đó đá lượt về tại Mỹ Đình đã để thua 2-4 và bị loại đầy cay đắng.

Tới AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam thua Indonesia 1-2 trên sân khách trước khi hòa 2-2 tại Mỹ Đình và mất vé chung kết.

Tối nay, HLV Park Hang-seo sẽ mang đến trận thắng bán kết AFF Cup đầu tiên cho bóng đá Việt Nam tại Mỹ Đình?

Thống kê cho thấy ĐT Việt Nam chưa bao giờ giành chiến thắng khi đá bán kết AFF Cup trên sân nhà Mỹ Đình và cứ đá bán kết lượt về tại đây là bị loại.

4 cầu thủ có mặt trong thất bại bán kết AFF Cup 2014 hiện đang khoác áo ĐT Việt Nam gồm Nguyễn Văn Quyết, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Huy Hùng.

Tối nay, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo sẽ lại đá một trận bán kết lượt về, gặp đối thủ Philippines. Dù đội chủ nhà đang nắm lợi thế thắng 2-1 ở lượt đi, song ông thầy Hàn Quốc không quên cảnh báo học trò về bài học thất bại kỳ AFF Cup 2014.

"Bản thân đội bóng phải giữ được sự bình tĩnh. Toàn đội đang tập luyện rất tập trung và nghiêm túc để có sự chuẩn bị hoàn hảo cho trận đấu quan trọng này", ông Park nói.

Trong khi đó, tiền đạo đội trưởng Phil Younghusband của tuyển Philippines chia sẻ: "Chúng tôi có ký ức đẹp tại Hà Nội (vòng bảng AFF Cup 2010, Philippines đánh bại ĐKVĐ Việt Nam 2-0 tại Mỹ Đình), hy vọng điều này sẽ lặp lại. Dù thua lượt đi nhưng ĐT Philippines còn nguyên cơ hội và khao khát chiến đấu".

Báo chí Philippines cũng tin tưởng vào "phép màu tại Hà Nội". Tờ Inquirer viết: "Một trận đấu khó khăn song thầy trò Eriksson vẫn nên tự hào khi là đội bóng đầu tiên ghi bàn vào lưới Việt Nam. Bàn thắng đó, cùng chiến thắng lịch sử năm 2010 khi Philippines đánh bại Việt Nam 2-0, nên được lấy làm cảm hứng để chúng ta hướng tới phép màu thứ hai tại Mỹ Đình vào ngày 6-12".

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/toi-nay-hlv-park-xoa-dop-cu-da-ban-ket-tai-my-dinh-la-bi-loai/792315.antd