Tối nay, ĐT Việt Nam phải thắng Indonesia!

Nếu không vượt qua được Indonesia, còn đường vào bán kết của U22 Việt Nam sẽ bấp bênh và nhiều thách thức, thậm chí vẫn có khả năng bị loại ở vòng bảng. Trận đấu chiều tối nay sẽ là một thử thách thực sự chứ không phải dễ dàng như 2 trận đấu vừa qua.

HLV Park đã chuẩn bị tốt nhất để đối đầu với U22 Indonesia

HLV Park đã chuẩn bị tốt nhất để đối đầu với U22 Indonesia

Indonesia đang trở thành một hiện tượng thú vị vì nhìn vào thành tích bóng đá Indonesia gần đây, chúng ta khó tin là họ đã thắng U22 Thái Lan và Singapore mạnh mẽ như vậy. Thất bại của đội tuyển quốc gia tại vòng loại World cup, khiến cho các cầu thủ U22 Indonesia bừng tỉnh và đang là đối thủ nặng ký cho chiếc HCV SEA Games năm nay.

Ban huấn luyện và cầu thủ U22 Việt Nam đã nhận thấy hơi nóng ngột ngạt của U22 Indonesia phả vào gáy. Quyết thắng Indonesia là thông điệp mà ông Park Hang seo gửi tới các cầu thủ.

Đánh giá về đối thủ, trung vệ Thành Chung bày tỏ cảm kích: “Tôi dành sự quan tâm cho cầu thủ số 20 của đội bạn. Ở vòng loại U23 châu Á 2020, tôi chưa có cơ hội chạm trán với cầu thủ này. Theo tôi, cậu ấy là cầu thủ có tốc độ, khả năng càn lướt tốt”.

Người mà Thành Chung nói là tiền đạo Osvaldo Haay – chân sút đã vào sân từ băng ghế dự bị và tỏa sáng với 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo giúp đội bóng xứ vạn đảo đánh bại U22 Singapore với tỷ số 2-0 trong trận đấu tối qua. Tại trân ra quân gặp U22 Thái Lan, Osvaldo Haay cũng được tung vào sân ở hiệp 2 và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Indonesia, sau một pha phản công chớp nhoáng.

Thủ môn Tiến Dũng tin tưởng sẽ giữ sạch lưới và có chiến thắng cho U22 Việt Nam

Các cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesie ở các cấp đội đội tuyển đều diễn ra rất quyết liệt và kịch tính. Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam cũng phải rất khó khăn mới có thể đánh bại được đội bóng xứ vạn đảo nhờ pha lập công duy nhất của Triệu Việt Hưng ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đánh giá rất cao sức mạnh của U22 Indonesia, đặc biệt là sau khi chứng kiến 2 chiến thắng liên tiếp của đội bóng xứ vạn đảo trước Thái Lan và Singapore. Tiến Dũng cho rằng, điểm mạnh nhất của U22 Indonesia chính là nền tảng cực tốt và điều này sẽ tạo lợi thế cho họ khi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. “Trên mặt cỏ nhân tạo bóng đi nhanh hơn, độ nảy trên sân khó phán đoán. Chúng tôi đã được làm quen từ đầu giải nhưng mặt sân ở bên này không chất lượng lắm nên ít nhiều cũng gây ra khó khăn cho toàn đội”, Bùi Tiến Dũng chia sẻ.

Về trận đấu với U22 Indonesia, Bùi Tiến Dũng cho biết BHL sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng đối với từng vị trí trên sân. Quan điểm cá nhân của Tiến Dũng là cần phải đảm bảo sự an toàn trong phòng ngự trước khi tính đến việc ghi bàn và giành chiến thắng. “Việc giữ sạch lưới trước Indonesia là mục tiêu của toàn đội nói chung và hàng phòng ngự nói riêng. Trước tiên chúng tôi phải cố gắng giữ sạch lưới rồi sau đó mới nghĩ đến chiến thắng được”, Tiến Dũng nói.

Trong khi đó, Trung vệ Nguyễn Thành Chung tự tin vào khả năng trên hàng công của U22 Việt Nam. “Ở vòng loại U23 châu Á 2020, chúng ta rất khó khăn trong việc ghi bàn vào lưới Indonesia, nhưng ở thời điểm này, hàng công của U22 Việt Nam đã cải thiện và sẽ ghi bàn để đánh bại họ”, Thành Chung khẳng định.

Trước trận đấu với U22 Việt Nam,đội trưởng U22 Indonesia Andy Setyo cho biết: "Giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau là chìa khóa để giữ sạch lưới. Do đó, hãy hy vọng thủ môn của chúng tôi tiếp tục có trận giữ sạch lưới trước U22 Việt Nam".

"Chúng tôi sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt nhất. Việc đá với Việt Nam, Thái Lan hay Singapore đều không có quá nhiều khác biệt. Quan trọng là chúng tôi đều chơi tích cực trong mỗi trận đấu", Andy Setyo nói thêm.

ĐT U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Indonesia vào 19h hôm nay, 1/12, tại sân Rizal Memorial. Nếu đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp này, cơ hội vào bán kết sẽ rộng mở đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-thao/toi-nay-dt-viet-nam-phai-thang-indonesia-482241.html