Tối nay 24.3: Nha Trang sẽ cắt, giảm điện hưởng ứng Giờ trái đất

Với thông điệp 'Hôm nay tôi sống xanh hơn', nhiều nhà hàng, khách sạn, các tuyến đường lớn, trụ sở làm việc… sẽ đồng loạt tự giác tắt đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết.

Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Khánh Hòa cùng nhảy flashmob kêu gọi mọi người tắt đèn tiết kiệm điện vì một cuộc sống xanh hôm nay. Ảnh: T.T

Theo lãnh đạo UBND TP Nha Trang, chiến dịch “Giờ trái đất 2018” sẽ diễn ra từ 20h30 - 21h30 ngày 24.3. Thành phố sẽ thực hiện tắt, giảm đèn chiếu sáng, biển quảng cáo trong 1 giờ tại một số tuyến đường chính nội thành và khu vực công cộng như: Quảng trường 2/4, sân bóng thanh niên, cầu Trần Phú, các khu vực công viên…

Đồng thời, vận động tắt đèn tự nguyện ở các hộ gia đình, khách sạn , nhà hàng ở tất cả các phường, đặc biệt dọc tuyến đường Trần Phú.

Các khách sạn lớn trên địa bàn hưởng ứng chương trình bằng việc tắt đèn tại các khu vực công cộng của khách sạn. Nhiều đơn vị có hoạt động thiết thực hơn như: Chiếu phim về bảo vệ môi trường (Novotel Nha Trang), kêu gọi du khách cho tặng vật dụng tái chế (khách sạn Sheraton Nha Trang), tổ chức buffet tối dưới ánh nến…

Với thông điệp “Hôm nay tôi sống xanh”, các bạn trẻ đang truyền đi thông điệp tiết kiệm điện với đông đảo người dân và du khách khi đến với Nha Trang- Khánh Hòa. Ảnh: T.T

Trước đó, Công ty CP điện lực Khánh Hòa tổ chức tuyên truyền treo băngrôn trên đường phố và phổ biến đến toàn thể CB CNV trong đơn vị vận động gia đình, bạn bè, hàng xóm cùng tắt các đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết của gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện "Giờ trái đất năm 2018" để thể hiện trách nhiệm trước xã hội.

Thống kê của Công ty điện lực Khánh Hòa trong năm 2017, sự kiện “Giờ trái đất” tổ chức trong toàn tỉnh đã tiết kiệm được 32.261.226 kWh, đạt 102% so với cùng kỳ 2016 và đạt 1,6% so với sản lượng điện thương phẩm năm 2017. Trong đó, tiết kiệm điện trong khối cơ quan, hành chính sự nghiệp, cơ sở công cộng là 8.927.599 kWh; tiết kiệm điện trong ánh sáng sinh hoạt 14.212.193 kWh; tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh 9.121.435 kWh.

Thông qua các chương trình tiết kiệm điện tổ chức hàng năm, Điện lực Khánh Hòa đặt mục tiêu sản lượng tiết kiệm sẽ giảm đươc 1,5% so với sản lượng điện thương phẩm hằng năm góp phần tiết kiệm năng lượng, giữ môi trường sống, hạn chế biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp hiện nay.

Phương Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/toi-nay-243-nha-trang-se-cat-giam-dien-huong-ung-gio-trai-dat-597523.ldo