Tới Malaysia cổ vũ Quang Hải, Công Phượng, làm sao để an toàn?

Tôi rất muốn tới Malaysia xem chung kết AFF Cup nhưng lo ngại về vấn đề an toàn khi đối diện với cổ động viên nơi đây.

Tôi ở Hà Nội. Sau trận thắng đầy kịch tính của Việt Nam tối 6/12, tôi và nhóm bạn quyết định sang Malaysia cổ vũ đội nhà với mong muốn đem đến cho Quang Hải, Công Phượng cũng như các cầu thủ nước nhà những tinh thần cao nhất trong trận chung kết lịch sử, đã phải chờ đợi cả chục năm.

Chúng tôi đang bàn bạc nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi về việc nên đi tour hay tự đi, nếu đi tour thì có những tour nào, giá cả ra sao, họ có chuẩn bị khách sạn, đồ ăn thức uống cho mình không? Còn nếu tự đi, chúng tôi phải chuẩn bị những gì? Trong cả nhóm, một bạn chưa có hộ chiếu, có chỗ nào làm gấp không?

Bên cạnh đó, quanh sân vận động quốc gia Bukit Jalil, nơi diễn ra trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia, có những địa điểm vui chơi hấp dẫn nào, nhà hàng nào ngon?

Ngoài ra, tôi nhớ 4 năm trước khi Malaysia thua Việt Nam ở trận bán kết AFF 2014, cổ động viên nước họ đã lao vào đánh cổ động viên của mình không thương tiếc. Vậy chúng tôi cần có những kỹ năng gì để có thể phòng vệ cũng như giữ an toàn cho bản thân, rất mong bạn đọc Zing.vn tư vấn giúp!

Xin cảm ơn!

Nhiều cổ động viên đang rục rịch tìm tour đi Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam trước tận chung kết với Malaysia. Ảnh: Ngọc Tân.

Nhiều cổ động viên đang rục rịch tìm tour đi Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam trước tận chung kết với Malaysia. Ảnh: Ngọc Tân.

Độc giả Thanh Nga

Nếu đi Malaysia cùng nhiều bạn bè, mình nghĩ bạn nên đi tự túc. Người dân ở đây nói tiếng Anh khá tốt nên rất dễ giao tiếp, nói chuyện, thích đi đâu tùy ý mình.

Tuy nhiên, nếu tự túc, bạn sẽ phải lên kế hoạch từ chi phí di chuyển, ăn ở đến ngủ nghỉ. Sau đó nếu muốn thăm thú Singapore hay Thái Lan, bạn có thể di chuyển bằng xe khách đi luôn. Nếu muốn tiết kiệm tiền hơn, bạn có thể lựa chọn tour, đi tour, bạn không phải lo lắng về những thứ ăn ở nữa mà bên nhận tour sẽ lên lịch trình cho bạn. Chi phí tùy vào thời gian, số lượng đoàn.Bạn không nói rõ đi bao nhiêu ngày nên mình không biết nói như nào cả. Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil nằm ở thủ đô Kuala Lunpur nên dễ dàng để bạn có thể di chuyển và tham quan, vui chơi khá nhiều địa điểm nổi tiếng.

Mình gợi ý bạn có thể đến những điểm đến thuận tiện nhất gần đó là:

- Công viên giải trí Mines Wonderland, ở đây có rất nhiều cảnh đẹp, vui chơi thỏa thích

- Trung tâm Thương mại Mid Valley Mega Ngoài ra, bạn có thể di chuyển đến Tháp đôi Petronas, Chinatown.

Với địa điểm ăn uống, nằm ở trung tâm thành phố, khá gần với sân vân độngBukit Jalil, bạn có thể đên Jalan Alor, khu ăn uống nổi tiếng nhất của Kuala Lumpur.

Nếu thích vui chơi ở những điểm nhộn nhịp, bạn có thể ghé Sky bar, tụ điểm ăn chơi nổi tiếng, rất náo nhiệt về đêm. Về ăn uống, ngoài những món cơm cà ri, ẩm thực nơi đây khá phong phú đặc biệt là thiên đường ăn vặt gồm đủ thể loại bánh, chè… không lo bị đói.

Người dân Malaysia mến khách, thân thiện. Phòng trường hợp quá khích, bạn nên tránh xa đám đông khi đang ở một đất nước xa xôi thôi. Sắp tới, mình cũng đã có kế hoạch để đến đây, hi vọng có thể gặp lại bạn trong chuyến đi.

Việt Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/toi-malaysia-co-vu-quang-hai-cong-phuong-lam-sao-de-an-toan-post898391.html