Tới lượt Kosovo chính thức thiết lập quan hệ với Israel, mở Đại sứ quán ở Jerusalem

Ngày 1/2, Israel và Kosovo đã thiết lập quan hệ ngoại giao với việc vùng lãnh thổ có đa số người Hồi giáo sinh sống này công nhận Jerusalem là thủ đô của nhà nước Do Thái.

Ngoại trưởng Ashkenazi ký tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao Kosovo-Israel. (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Ashkenazi ký tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao Kosovo-Israel. (Nguồn: AFP)

Động thái này được đánh giá là sẽ đẩy Kosovo vào thế đối đầu với phần còn lại của thế giới Hồi giáo.

Trong một buổi lễ được tổ chức trực tuyến giữa Israel và Kosovo, Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi và người đồng cấp Kosovo Meliza Haradinaj Stublla đã ký một tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Ashkenazi cho biết đã chấp thuận "yêu cầu chính thức mở đại sứ quán ở Jerusalem" của Kosovo.

Cập nhật thông tin Covid-19 trên thế giới và Việt Nam

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/toi-luot-kosovo-chinh-thuc-thiet-lap-quan-he-voi-israel-mo-dai-su-quan-o-jerusalem-135591.html