Tới lượt Anh cáo buộc 'hành động gây hấn' của Nga trên Biển Đen

Trong bối cảnh vụ đụng độ giữa tàu tuần tra biên giới Nga và ba tàu hải quân Ukraine còn chưa ngã ngũ thì mới đây Bộ Quốc phòng Anh tiếp tục lên tiếng cáo buộc 'hành động gây hấn' của Nga với chiến hạm HMS Duncan trên Biển Đen.

Anh tố 17 chiến đấu cơ Nga “gây hấn” chiến hạm HMS Duncan gần Crimea

Bộ Quốc phòng Anh ngày hôm qua (26/11) đã bất ngờ công bố vụ chạm trán giữa tàu khu trục HMS Duncan thuộc Hải quân Hoàng gia nước này với phi đội 17 chiến đấu cơ Nga ngoài khơi bờ biển bán đảo Crimea.

Được biết vụ đụng độ này xảy ra hồi tháng 5 khi tàu chiến HMS Duncan đang dẫn đầu một hạm đội NATO đi qua Biển Đen.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các máy bay Nga áp sát gần tàu khu trục Anh đến mức hệ thống điện tử có thể bị ảnh hưởng bởi radar trên tàu.

Chỉ huy Eleanor Stack, thuyền trưởng tàu HMS Duncan cho biết đây là lần đầu tiên Nga triển khai nhiều máy bay tới vậy để “săn đuổi” chiến hạm Anh.

Theo lời kể của ông Stack, một phi công của phi đội tàu chiến Nga thậm chí còn gửi thông điệp “chúc may mắn” đến thủy thủ trên tàu HMS Duncan.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho biết HMS Duncan đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các đồng minh NATO trong các cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp chống lại các cơ sở vũ khí hạt nhân của Syria.

Chiến hạm HMS Duncan của Anh.

"Là tàu dẫn đầu của NATO, tàu HMS Duncan phải đương đầu với hàng loạt máy bay Nga trên đầu còn các tàu do thám Nga thì săn săn đuổi”, ông nói thêm.

Những lời cáo buộc trên được đưa ra một ngày sau khi sau khi Cơ quan An ninh Nga (FSB) ngày 25/11 xác nhận bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine ở Biển Đen với cáo buộc những tàu này vi phạm lãnh hải và phớt lờ cảnh báo của lực lượng an ninh Nga.

Reuters dẫn lời một nhân chứng cho biết, Nga đã điều ít nhất hai máy bay chiến đấu Sukhoi Su-25 để hỗ trợ cho hoạt động trên biển. Truyền hình nhà nước Nga cũng đưa tin về việc máy bay trực thăng chiến đấu được triển khai trong khu vực.

Hải quân Ukraine cho biết trên phương tiện truyền thông xã hội rằng 6 thủy thủ của họ bị thương trong vụ việc sau khi bị các tàu của Nga chủ động đâm va và rằng, tàu Nga tấn công sau khi các tàu của Ukraine rút lui, quay trở lại Odessa – nơi các con tàu này bắt đầu hành trình.

Liên minh châu Âu đã ra tuyên bố bày tỏ hy vọng Nga sẽ khôi phục lại tự do đi lại qua eo biển Kerch và thúc giục cả hai bên cần có hành động hết sức kiềm chế để giảm căng thẳng.

Thanh Tú

Theo Express

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/toi-luot-anh-cao-buoc-hanh-dong-gay-han-cua-nga-tren-bien-den-20180504224216567.htm