Tới lúc Zidane không cần bảo vệ Marcelo tuyệt đối nữa

Niềm tin tuyệt đối của HLV Zinedine Zidane vào hậu vệ trái Marcelo có thể khiến Real Madrid trả giá, bởi lẽ ngôi sao người Brazil đã xuống phong độ rất nhiều.

Vị thế của Marcelo được HLV Zidane khôi phục khi ông thầy người Pháp trở lại dẫn dắt Real. Ngôi sao người Brazil lấy lại suất đá chính trong 3 trận gần đây. Anh chơi không tệ trong hai cuộc tiếp đón Celta Vigo và SD Huesca với 2 pha kiến tạo. "Los Blancos" cũng giành được số điểm tuyệt đối.

Đến trận thua 1-2 trước Valencia hôm 3/4, Marcelo thể hiện phong độ kém cỏi. Anh bị tờ Marca chỉ trích rất nhiều vì mắc lỗi ở bàn thua đầu tiên. Cầu thủ này chọn vị trí không phù hợp. Anh di chuyển như gã hề, qua đó tạo điều kiện để Gonçalo Guedes thoải mái dứt điểm tung lưới thủ thành Keylor Navas.

Zidane vừa lên tiếng bênh vực Marcelo, dù cậu học trò thể hiện phong độ nghèo nàn

Zidane vừa lên tiếng bênh vực Marcelo, dù cậu học trò thể hiện phong độ nghèo nàn

Với Real, Marcelo đang trở thành dấu hỏi lớn. Hôm 18/2, cây bút Matias Grez của CNN đặt câu hỏi: "Phải chăng tới lúc Real nói lời tạm biệt với Marcelo?". Sau 480 lần khoác áo "Los Blancos" và giành được 20 danh hiệu cao quý khác nhau, ngôi sao người Brazil đã sa sút phong độ.

Hậu vệ tóc xù không còn phòng ngự chắc chắn và tấn công hiệu quả nữa. Anh mới ghi 2 bàn và có 2 pha kiến tạo từ đầu mùa. Người tiền nhiệm Santiago Solari của Zidane thấy rõ sự xuống dốc của cậu học trò, vì vậy đã trao cơ hội nhiều hơn cho Sergio Reguilón.

Trong 9 trận ở La Liga mà Marcelo đá chính tính đến trước ngày 18/2, Real chỉ thắng 1 và thua 6 trận. Còn khi Reguilón chơi thay Marcelo, đội nhà toàn thắng. Hồi tháng 2, CNN chỉ ra với Marcelo trong đội hình, Real cứ trung bình sau 52 phút lại để thủng lưới.

Marcelo từng bị cựu HLV Real Solari đẩy lên ghế dự bị.

Khi Reguilón chơi, "Los Blancos" bị chọc thủng lưới sau mỗi 135 phút. Cựu HLV Solari đã có lý với quyết định phế truất Marcelo ở vị trí hậu vệ trái của đội nhà. Marcelo chỉ còn là chiếc bóng của chính mình. Anh đã có những dấu hiệu xuống dốc từ năm ngoái.

Nhưng HLV Zidane vẫn bênh vực cậu học trò. Ông thầy người Pháp nói sau trận thua Valencia: "Marcelo là Marcelo, và tôi thích cách cậu ta chơi bóng". "Zizou" muốn phục hồi hậu vệ trái tài năng một thời, biến anh trở lại phiên bản hay nhất. Có điều Marcelo không còn trẻ nữa.

Ngoài ra, hậu vệ này cũng quá no nê danh hiệu tại Real. Khát khao là điều người hâm mộ không còn được thấy ở ngôi sao Nam Mỹ. Với Zidane, ông cần cứng rắn hơn với những công thần. Mù quáng đặt niềm tin vào một cầu thủ dở đi rất nhiều sẽ khó giúp Real hồi sinh.

Reguilón (phải) trưởng thành rất nhiều mùa này.

Hồi đầu năm, báo Italy loan tin Juventus muốn chiêu mộ Marcelo. Real khi ấy từ chối bán ngôi sao người Brazil vì họ còn mục tiêu theo đuổi. Bây giờ, người Madrid thấy rõ "Carlos đệ nhị" xuống dốc thế nào. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Zidane.

La Liga vẫn còn 8 vòng nữa sẽ hạ màn. Đó là những thử thách cho Marcelo. Cầu thủ này cần chứng minh bản thân vẫn còn giá trị và xứng đáng ở lại Bernabeu. Niềm tin trong "Zizou" cũng có hạn. Sự kiên nhẫn cho hậu vệ trái người Brazil sẽ cạn dần nếu không thi đấu khởi sắc hơn.

Reguilón đã trưởng thành rất nhiều và xứng đáng được trao cơ hội. Theo báo giới Tây Ban Nha, hậu vệ trái 22 tuổi có lối chơi năng động và đa năng. Anh còn sở hữu tốc độ tốt, vì vậy dễ dàng lên công về thủ. Reguilón chắc chắn là phương án "Zizou" phải tính đến trong trường hợp Marcelo cứ lụn bại.

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/toi-luc-zidane-khong-can-bao-ve-marcelo-tuyet-doi-nua-post932990.html