Tới lúc Everton không còn cam chịu trước Liverpool

Derby Merseyside là cuộc chiến sức mạnh, niềm kiêu hãnh của Liverpool và Everton. Với bệ đỡ hiện tại, 'The Toffees' được kỳ vọng sẽ tạo khác biệt trước người hàng xóm.

Premier League đi qua bốn vòng đấu đầu tiên với không ít gay cấn và bất ngờ. Ngoài Arsenal góp mặt trong top 4, các đại gia khác đều khiến cổ động viên bất ngờ với thứ hạng hiện tại. Trong đó, Liverpool trên cương vị nhà vô địch lại trình diễn phong độ phập phù, chật vật.

Tối 17/10, "The Kop" trở lại Premier League với chuyến hành quân đến sân Goodison Park của Everton tại vòng 5 Premier League.

Tại Anh, trận derby Merseyside luôn hứa hẹn vô số kịch tính. Hơn nữa, cuộc chiến tại Goodison Park cũng vừa tròn 10 năm Everton giành chiến thắng cuối cùng trước “Lữ đoàn đỏ”.

Everton nay đã khác

Sau một thập kỷ núp bóng người hàng xóm, "The Toffees" hy vọng có cơ hội lội ngược tình thế. Còn trong trường hợp không thể đánh bại Liverpool, đoàn quân áo xanh cũng quyết trở thành kẻ thách thức mạnh mẽ với đối thủ.

Để làm điều này hoàn toàn không dễ dàng với thầy trò Carlo Ancelotti. Nhưng nói như vậy không có nghĩa Everton sẽ tiếp tục cam chịu số phận khi bước vào trận derby với Liverpool.

Ở mùa 20202/21, đội chủ sân Goodison Park có khởi đầu như mơ với chuỗi 4 chiến thắng và chễm chệ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Premier League. Với Everton, bệ đỡ của họ đến từ HLV Carlo Ancelotti, và ngôi sao James Rodriguez.

Hiển nhiên, tất cả chỉ mới là khởi đầu. Dù vậy, chiến lược gia Italy sớm cho thấy tín hiệu tích cực ở CLB.

Ông mang tới sự cân bằng trong lối chơi Everton, đặc biệt phát huy được sức mạnh của Rodriguez. Những yếu tố này thắp lên hy vọng chấm dứt cơn hạn hán trước "The Kop" và tranh suất dự Champions League của CLB.

 Everton luôn lép vế trước Liverpool suốt 10 năm qua. Ảnh: Getty.

Everton luôn lép vế trước Liverpool suốt 10 năm qua. Ảnh: Getty.

HLV Ancelotti được cho là có thừa tài năng, kinh nghiệm để giúp Everton thay đổi số phận tại Premier League. Sau những cuộc chinh phạt cùng AC Milan, Chelsea đến Real Madrid, nhà cầm quân 61 tuổi đã biết cách thể hiện tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ.

Ông nhạy bén trong việc thay đổi chiến thuật để phù hợp với từng hoàn cảnh, khéo léo dùng quân để mang lại hiệu quả. Tuy vậy, Ancelotti cùng Everton vẫn cần thêm nhiều thử thách và chứng tỏ sức cạnh tranh của đội nhà.

Bốn vòng đấu đã qua, nhà cầm quân Italy chủ yếu sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Ở đó, các hậu vệ cánh có khuynh hướng dâng cao và thực hiện những đường tạt then chốt.

Còn James Rodriguez với vai trò tiền vệ kiến thiết, thi đấu lệch phải, di chuyển rộng và điều phối nhịp độ trận đấu. Ngoài ra, tuyến giữa 3 người được bố trí tạo nên rào chắn chặt chẽ chống các đợt phản công từ đối phương.

Ý đồ của Ancelotti rất rõ ràng khi áp dụng sơ đồ chiến thuật trên. Ông muốn đội nhà kiểm soát bóng ở cường độ cao và thường xuyên tấn công ở hai biên.

Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân 61 tuổi trở thành mũi nhọn sắc bén trên hàng công. Trung phong 23 tuổi ngày càng tiến bộ, biết cách xoay xở trong vòng cấm và kết hợp ăn ý với Richarlison.

Ở mùa giải trước, HLV Ancelotti chuộng vận hành sơ đồ 4-4-2. Hiện tại, ông chuyển thành 4-3-3, mô phỏng theo hệ thống đã rất thành công ở Napoli.

Mục đích là để Alex Iwobi hoặc Bernard có không gian di chuyển giữa các vị trí tiền vệ trung tâm và tiền đạo. Và điều này tùy thuộc vào việc Everton có bóng hay không.

Việc bổ sung Abdoulaye Doucoure và Allan, cùng với Andre Gomes đã tạo cho Everton một bức tường vững chắc trước lối đá phản công của đối phương. Qua đó còn cho phép Everton đẩy hàng phòng ngự cao hơn và chiếm ưu thế hơn.

Ngoài ra, việc sử dụng chiến thuật 4-3-3 cũng phù hợp với bản hợp đồng James Rodriguez. Tới hiện tại, ngôi sao người Colombia đã cho thấy sự hòa nhập với "The Toffees".

Everton liệu có tạo ra được khác biệt trước Liverpool? Ảnh: Getty.

Sự ngạo mạn có thể kết liễu Liverpool

Trong khi đó, Liverpool đối mặt với không ít vấn đề, đặc biệt là hàng phòng ngự. Điều này thể hiện ngay trận "The Kop" chạm trán tân binh Leeds United.

Dù sở hữu các trung vệ hàng đầu thế giới, “Lữ đoàn đỏ” liên tục để thủng lưới. Họ thiếu tốc độ, cự ly đội hình không hợp lý và sự tập trung trong các tình huống chống phản công.

Không những vậy, nhà vua Premier League dầu bị bắt bài. Các đối thủ tìm ra cách khai thác điểm yếu của hàng thủ dâng cao. Điều này khiến Liverpool thi đấu chật vật và không còn quá đáng gờm nữa.

Chưa kể, trận thua của Liverpool trước Aston Villa sẽ là bài học kinh nghiệm cho Everton. Họ sẽ tấn công với tốc độ nhanh, sử dụng đường chuyền dài của James để vượt qua Alexander-Arnold.

Đồng thời, CLB có thể sử dụng sức mạnh của Richarlison vượt qua Gomez và tận dụng khả năng săn bàn của Calvert-Lewin để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Daily Mail phân tích sự vênh váo, hay nói chính xác hơn là ngạo mạn, từ những cầu thủ Liverpool mới là điểm yếu lớn nhất. Virgil van Dijk rất đẳng cấp, nhưng ngôi sao người Hà Lan dường như quá cao ngạo.

Cách cầu thủ này phòng ngự thể như "đứng trên tất cả và không coi ai ra gì". Chính điều này khiến Liverpool liên tục nhận những bàn thua, mà trong đó lỗi chính đến từ sai lầm của Van Dijk.

"Tôi biết Van Dijk gặp khó khăn trong trận gặp Aston Villa, nhưng cậu ấy vẫn nổi bật trong thời đại này vì giỏi hơn tất cả trung vệ khác. Nhưng đồng thời, tôi tự hỏi liệu điều này có đang cản trở Van Dijk không", cựu trung vệ Sol Campbell của Arsenal cảnh báo Van Dijk.

Liverpool chưa bao giờ là đội bóng kém, nhưng Everton lại có khởi đầu như mơ tại Premier League. Quan trọng hơn, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đang sở hữu những nhân tố có khả năng tạo khác biệt trên chặng đường tới.

Tuy vậy, trước khi mơ về một mùa giải lịch sử, thầy trò Ancelotti cần vượt qua thử thách mang tên Liverpool vào tối 17/10. Và chiến thắng trước "The Kop" sau một thập kỷ là điều CLB mong chờ.

Nguyên Trí (Theo The Guardian)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toi-luc-everton-khong-con-cam-chiu-truoc-liverpool-post1142443.html