'Tôi không ủng hộ chiến dịch tấn công trực diện vào phụ nữ như thế này'

TGTTO Diễn đàn 'Mẹ ơi! Đừng bỏ con!' nhận được nhiều thông tin trái chiều, góc nhìn đa dạng xoay quanh chuyện 'bỏ con'. TGTT Online trích đăng ý kiến của anh Hạ Hồng Việt (Quản lý Fanpage Ngưng Ngược Đãi). Kính mời quý độc giả tiếp tục chia sẻ trăn trở của mình về vấn đề trên. Ý kiến tham gia diễn đàn gửi về địa chỉ email: toasoan@thegioitiepthi.vn.

Xin nói thẳng là tôi không ký ủng hộ một chiến dịch truyền tải một thông điệp đánh tráo khái niệm như “Mẹ ơi! Đừng giết con”. Bởi, thứ nhất, tôi không cho rằng nạo phá thai là một hành vi giết người. Nói như các bạn thì các bác sĩ đang làm việc này chẳng khác nào những kẻ đang tham gia vào một đường dây giết người có tổ chức hay sao? Cái tên "chiến dịch" thật đáng sợ!

Anh Hạ Hồng Việt, Quản lý Fanpage Ngưng Ngược Đãi.

Thứ hai, việc cấm nạo phá thai hoàn toàn mà không giải quyết ngọn nguồn là sự thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản, sẽ chỉ tạo điều kiện cho những địa chỉ phá thai chui, nạo thai trái phép hình thành và phát triển mạnh mẽ. Điều này còn nguy hiểm hơn rất nhiều.

Thứ ba, quan điểm cá nhân, nếu cho rằng phá thai 1 ngày tuổi cũng là giết con, thì không biết một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ bị lên án vì đã giết hàng triệu đứa con mỗi ngày hay không. Nói chung là nghĩ đến cái tên chiến dịch là thấy ghê rợn và rùng mình!

Cuối cùng, trong số những người phụ nữ tôi quen, có những người đã từng nạo phá thai. Họ nhớ về điều đó như một nỗi đau của cuộc đời. Tôi biết rằng trong cuộc sống cũng sẽ có rất nhiều người phụ nữ đã vì một lý do nào đó mà không thể để đứa con của mình sinh ra. Đó có thể sẽ là hối hận cả cuộc đời của họ. Nếu chiến dịch này được lan rộng và ủng hộ, mang trong mình nỗi đau “giết con”, có thể họ sẽ không bao giờ dám tha thứ cho chính mình, cả đời. Có thể những cơn ác mộng sẽ lại hiện về và không ngừng buông tha họ. Đó là một điều khủng khiếp mà tôi không thể và không dám tưởng tượng tới.

Cũng xin nói rõ tôi ủng hộ việc không nạo phá thai bừa bãi. Tôi ủng hộ việc cần phải chuẩn bị đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản và các biện pháp phòng ngừa khi quan hệ tình dục.

Nhưng tôi không thể ủng hộ một chiến dịch mang những thông điệp tấn công trực diện vào những người phụ nữ như thế này. Có những lúc nạo phá thai là sự lựa chọn cuối cùng để cuộc sống tốt đẹp hơn, và những người phụ nữ vốn đã đủ đau đớn với chuyện đó rồi. Có cần phải nhẫn tâm như thế đối với họ không?

HẠ HỒNG VIỆT

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/toi-khong-ung-ho-chien-dich-tan-cong-truc-dien-vao-phu-nu-nhu-the-nay-20141.html