Tối hậu thư Iraq: Không trả đất, Kurd sẽ mất tất cả

Quân đội Iraq đã triển khai lực lượng lớn bao vây chặt và sẵn sàng nổ súng nếu người Kurd không trao trả các vùng đất vốn không phải của Kurdistan.

Iraq huy động lực lượng lớn cho trận đánh quyết định

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã phát hành một bản đồ thú vị cung cấp một cái nhìn về sự tiến bộ của hoạt động của Quân đội Iraq chống lại lực lượng vũ trang của Khu tự trị người Kurd Iraq (Kurdistan) trong các khu vực tranh chấp ở miền bắc Iraq trong khoảng thời gian từ 16 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10.

Những nội dung phân tích của nhóm tư vấn chính trị có trụ sở ở Washington này thường được các phương tiện truyền thông chính thống sử dụng để cung cấp sự phân tích về các cuộc xung đột ở Syria và Iraq.

Bản đồ dưới đây cung cấp một cái nhìn thú vị về chương trình nghị sự chủ đạo hiện nay ở Iraq, đề cập đến những quan ngại về một cuộc chiến tranh đang diễn ra giữa Chính phủ Liên bang Iraq và Chính quyền khu vực tự trị người Kurd (Kurdistan Regional Government-KRG).

Quân đội Iraq, Cảnh sát Liên bang, Cơ quan chống Khủng bố và Đơn vị Huy động Nhân dân Iraq đang chuẩn bị xây dựng một vùng đệm giữa khu vực do lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn tại Syria và khu vực do Chính phủ Kurdistan kiểm soát ở Iraq.

Iraq và Iran đã cương quyết bác bỏ đề xuất ngừng bắn của người Kurd và triển khai một giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự chống lại lực lượng vũ trang người Kurd Iraq là Peshmerga.

Các lực lượng Iraq và các tay súng người Shiite Iran đang chuẩn bị cho các hoạt động quân sự mới để chiếm các khu vực biên giới không thuộc khu tự trị người Kurd, mà Peshmerga đang kiểm soát, nếu lực lượng người Kurd không trao trả lại cho chính quyền trung ương Baghdad.

Iraq đang tập trung binh lực chuẩn bị đánh Peshmerga nếu người Kurd không trả đất

Iraq đang tập trung binh lực chuẩn bị đánh Peshmerga nếu người Kurd không trả đất

Các điểm mấu chốt từ bản đồ cho thấy, các nhóm quân thân Iran rất lớn đang dẫn dắt quân đội Iraq chống lại KRG, cung cấp một cái nhìn rất chi tiết về tất cả các lực lượng của các Đơn vị Huy động Nhân dân Iraq, Tổ chức Badr và Asa'ib Ahl al Haq đã được triển khai, cùng với Quân đội Iraq, Cảnh sát Liên bang, Cơ quan chống Khủng bố...

Hoạt động của các lực lượng chính phủ để tái chiếm các khu vực tranh chấp với lực lượng Peshmerga của KRG chứng tỏ một sự thật là quân đội Iraq và các đồng minh của họ có quyết tâm và có sức mạnh quân sự hơn nhiều so với lực lượng vũ trang của người Kurd Iraq.

Rõ ràng là Baghdad quyết tâm buộc KRG phải thực hiện theo đúng những tinh thần thỏa thuận ký kết trước đây giữa Chính quyền Kurdistan và chính phủ Iraq, dưới sự giám sát của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu về cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq.

Nếu người Kurd không trả đất, Iraq sẽ tấn công

Hiện nay, các lực lượng vũ trang Iraq và những tay súng người Shiite được Iran hậu thuẫn đang chuẩn bị đánh chiếm toàn bộ các khu vực biên giới với các nước láng giềng, giáp với khu tự trị của người Kurd.

Không những thế, các tướng lĩnh của Iran đang trực tiếp phối hợp với các chỉ huy trưởng lực lượng an ninh Iraq (ISF) trong các chiến dịch quân sự chống người Kurd và thậm chí có thể trực tiếp chỉ đạo hoạt động quân sự nếu cần thiết.

Các lực lượng này đang bao vây cửa khẩu Faysh Khabur (hay còn gọi Semalka) nối giữa Iraq Kurdistan và Khu tự trị người Kurd Syria (Rojava). Trong đó, lực lượng chủ công là các tay súng thân Iran bao gồm Tổ chức Badr và Asa'ib Ahl al Haq đã được triển khai.

Ngay khi chính phủ Iraq kiểm soát toàn bộ khu vực cửa khẩu Faysh Khabur giáp với al-Hasakah ở phía Bắc và cửa khẩu al-Qa’im giáp với Deir Ezzor ở phía Nam mục tiêu này sẽ đạt được. Hơn nữa, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đồng ý phong tỏa biên giới nước này giáp với Khu tự trị Iraq.

Bản đồ bố trí binh lực của Quân đội Iraq chuẩn bị cho trận đánh quyết định với người Kurd

Theo đó, Peshmerga sẽ chỉ được kiểm soát vùng lãnh thổ mà họ đã nắm giữ, trước khi bắt đầu hoạt động của mình ở Mosul. Có nghĩa là người Kurd sẽ phải quay trở lại đường ranh giới mà KRG và Chính phủ liên bang đã hoạch định năm 2003.

Hiện các cuộc đàm phán đang được tiến hành sau khi Thủ tướng Abadi đưa ra một thời hạn chót cho việc bàn giao các cứ điểm nằm trên đường ranh giới của Kurdistan Iraq là vào ngày 28 tháng 10, nhưng đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện dấu hiệu rút quân của người Kurd.

Trong khi đó, người Kurd Iraq đang gặp khó khăn lớn khi nhà lãnh đạo chính phủ khu vực Kurdistan Masoud Barzani tuyên bố ông sẽ không tìm kiếm sự gia hạn nhiệm kỳ của mình từ ngày 1 tháng 11, trong một bức thư gửi Quốc hội người Kurd vào ngày 29 tháng 10.

Theo đó, Chủ tịch KRG đã tuyên bố từ chức vào ngày 1/11. Quyết định này là kết quả hợp lý của những thất bại gần đây trong chính sách của KRG và việc mất các khu vực giàu dầu mỏ lớn cho chính phủ liên bang, sau cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của chính phủ Barzani hôm 25/9.

Nếu người Kurd không trao trả các vùng lãnh thổ đã chiếm được từ IS, trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo, chính quyền Baghdad sẽ nổ súng tấn công, bởi họ nhiều lần tuyên bố sẽ cương quyết không để mất một tấc đất nào của quốc gia.

Nếu chiến tranh xảy ra, người Kurd sẽ không thể giữ được các vùng đất không thuộc Kurdistan mà họ đã chiếm được từ tay IS, lực lượng Peshmerga có thể sẽ bị tiêu diệt hoặc thiệt hại nặng nề, thậm chí cả quyền tự trị cũng có thể sẽ bị tước mất.

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/toi-hau-thu-iraq-khong-tra-dat-kurd-se-mat-tat-ca-3346194/