'Tôi gặp chồng tương lai của mình trên Tinder'

Sự phát triển như 'vũ bão' của công nghệ khiến nhiều cách thức làm quen, hẹn hò truyền thống bị lép vế. Thay vào đó, giới trẻ mở điện thoại và truy cập vào các ứng dụng mai mối.

Zing.vn tổng hợp bài đăng trên Cosmopolitan, The GuardianThe Huffington Post, đề cập đến câu chuyện hẹn hò trực tuyến dần trở thành cách thức hàng đầu khi mỗi người tìm kiếm nửa kia của mình. Không cần bạn bè mai mối, gia đình giới thiệu, “mũi tên tình yêu” lại nằm ở những cú “quẹt trái, quẹt phải”.

“Tôi vẫn chưa thể tin nổi mình gặp người chồng tương lai trên Tinder, nhất là tôi chỉ để vài hình ảnh cho có trong phần hồ sơ cá nhân”, Carrie Kurt vẫn chưa hết bất ngờ về cách cô đã gặp tình yêu của đời mình.

Người phụ nữ 34 tuổi cho hay cô và chồng làm quen trên ứng dụng hẹn hò bằng một vài tin nhắn chào hỏi đơn giản. Dần dần, họ nói chuyện nhiều hơn, có cuộc hẹn ngoài đời đầu tiên và quyết định “về chung một nhà” sau gần một năm quen biết.

Trên thực tế, trong vòng một thập kỷ trở lại đây, Internet dần trở thành nơi các cặp vợ chồng gặp gỡ, trò chuyện và đi đến hôn nhân.

“Đối với các thế hệ tương lai khi tò mò về cách bố mẹ chúng gặp nhau thế nào, câu trả lời nhận được chắc chắn sẽ là Tinder”, nhà báo Emine Saner đánh giá.

Đám cưới diễn ra nhờ nhấn “thích” trên Tinder

Cặp Katharine và Joe (đến từ nước Anh) cho biết cả hai dùng ứng dụng hẹn hò chỉ để quên đi cảm giác chia tay người yêu lâu năm trước đó.

“Không ai trong chúng tôi định tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc nhưng như số phận sắp đặt, hai người cứ cuốn vào nhau từ mạng ảo đến ra đời thực”, người phụ nữ 30 tuổi vừa nói vừa khoe chiếc nhẫn cưới trên tay.

Còn với Alyssa Josh, khi vừa định nhấn nút xóa Tinder vì đã quá chán nản trước các chàng trai chỉ tìm cách lừa dối mình, cô bỗng thấy gương mặt khá ưa nhìn của một chàng trai.

Coi như nỗ lực cuối cùng, Alyssa nhấn nút thích và chờ đợi hai người “tương hợp” với nhau. Kết quả đem lại ngoài sức tưởng tượng khi từ bạn hẹn ảo, người đàn ông nọ đã trở thành chồng sắp cưới của cô.

Hẹn hò trên mạng dần trở thành cách các cặp đôi tìm đến nhau, yêu đương và kết hôn. Ảnh: Chiara Ferragni.

Hẹn hò trên mạng dần trở thành cách các cặp đôi tìm đến nhau, yêu đương và kết hôn. Ảnh: Chiara Ferragni.

Mặc dù các ứng dụng hẹn hò như Tinder gây nhiều tranh cãi về tính nghiêm túc của chuyện yêu đương, không ít các cặp đôi được “se duyên” từ nền tảng này.

Nghiên cứu mới nhất về cách các cặp đôi gặp gỡ của Đại học Stanford (Mỹ) chỉ ra có đến 39% các bạn hẹn gặp nhau thông qua các ứng dụng hoặc trang web hẹn hò trực tuyến. Con số chỉ dừng ở mức 22% vào năm 2009, thời điểm khảo sát được tiến hành lần cuối.

Ngay cả khi số đôi đến quán bar và nhà hàng tăng lên, đó cũng là do bởi họ đã nhắn tin trên mạng từ trước và quán bar là nơi đầu tiên họ gặp mặt ngoài đời.

“Sự trỗi dậy của hẹn hò trực tuyến đã thay thế mọi cách gặp gỡ khác. 10 năm về trước, bạn bè mai mối vẫn là cách các bạn hẹn làm quen và gặp nhau”, giáo sư Xã hội học Michael Rosenfeld cho biết.

Mặt khác, so với lúc mới ra đời, hẹn hò online không còn là khái niệm khiến nhiều người ngại ngùng, e dè khi nhắc đến.

“Cách đây một vài năm, giới trẻ không mấy hứng thú khi nhắc đến kiếm người yêu trên mạng, nếu có dùng, họ cũng không muốn để người khác biết. Nhưng giờ, sự e ngại đã biến mất khi các ứng dụng ngày một phổ biến”, Roisin Ryan, giảng viên cao cấp tại Đại học Essex (Anh), cho hay.

Theo nữ giảng viên, trong thời kỳ kỹ thuật số bùng nổ, không có gì ngạc nhiên khi các mối quan hệ mới cũng nảy sinh nhờ Internet, đơn giản như việc mua sắm trực tuyến hay đặt vé online cho một kỳ nghỉ.

"Hẹn hò trên mạng cũng dễ như mua sắm trực tuyến hay đặt vé online". Ảnh: iLounge.

“Mặc dù hò hẹn trên mạng không đồng nghĩa với việc bạn không bị từ chối, song nó đem lại vô số khả năng làm quen với những người mới. Mọi người thường có cuộc sống bận rộn và lên mạng tán tỉnh là cách hữu hiệu để giao lưu, chỉ cần truy cập vào ứng dụng”, cô phân tích.

“Quan điểm cho rằng tán tỉnh trên mạng chỉ đem lại các mối quan hệ hời hợt, vô nghĩa không chính xác. Có thể họ quen biết nhau qua mạng, nhưng khi xác định tình cảm nghiêm túc, cách duy trì sự lãng mạn như các mối tình quen theo kiểu truyền thống vẫn diễn ra”, Julia Carter, giáo sư Xã hội học tại Đại học West of England (Anh), chia sẻ.

Tình yêu lâu năm nhường chỗ cho hẹn hò “ảo”

Becky Wells (24 tuổi) chia tay bạn trai sau gần 4 năm bên nhau, khi cả hai vừa tốt nghiệp.

“Chúng tôi quen nhau khi mới bước vào đại học. Tình yêu chóng đổ vỡ ngay sau năm đầu tiên ra trường. Lý do vẫn quen thuộc thôi, ai cũng bận rộn với công việc cả. Chúng tôi cũng không có ý định quay lại vì có nhiều mối quan hệ ở môi trường mới”, Becky nói.

Để quên đi nỗi buồn chia tay, cô gái tải Tinder và nói chuyện, tán tỉnh vài anh chàng cô thấy hay ho.

“Tôi sắp có buổi hẹn thứ ba với chàng trai tôi gặp trên mạng”, Becky nói.

Becky không phải là trường hợp duy nhất đổ vỡ tình yêu từ thời sinh viên khi các cặp đôi bắt đầu lao vào guồng quay đi làm. Nhưng thay vì khóc lóc hay ngồi nuối tiếc, nhiều cô gái, chàng trai bắt đầu bật ứng dụng hẹn hò và cố tìm cho mình một đối tượng mới.

Chỉ cần mở ứng dụng và hàng loạt cái tên hiện ra, người dùng Tinder luôn có suy nghĩ mình thừa cơ hội làm quen người mới. Ảnh: Getty.

Yasmin Graham, chia sẻ cô cảm thấy việc giữ gìn mối tình với người bạn trai từ thuở đại học quá khó khăn khi cả hai bị cuốn vào việc xây dựng sự nghiệp.

“Vậy nên, tôi chọn chia tay. Cảm giác buồn bã chỉ diễn ra trong thời gian đầu. Vài người bạn thân đã chỉ tôi cách dùng mấy trang hò hẹn trên mạng”, Yasmin kể lại.

Cô gái 28 tuổi cho biết ban đầu cô chỉ sử dụng cho vui vì lời rủ rê, song dần dần, cô “quẹt” Tinder hàng ngày.

“Tôi gặp được nhiều bạn hẹn nói chuyện khá ăn ý. Chỉ cần mở ứng dụng lên là bạn có vô số lựa chọn, nếu không thích ai, cứ việc bỏ qua họ thôi”, cô nói.

“Trước kia, đại học có thể là môi trường lý tưởng để sinh viên tìm kiếm bạn đời. Nhưng công nghệ đã thay đổi nó. Khi ai cũng cho rằng mình thừa mứa cơ hội, họ không còn muốn ổn định với những người bạn trai, bạn gái từ thời đại học nữa”, giáo sư Julia đánh giá.

Tình yêu công sở, “thanh mai trúc mã” biến mất

“Người trẻ dần thích dành thời gian hẹn hò và thử nghiệm nhiều mối quan hệ hơn trước khi ổn định cuộc sống. Không chỉ tình yêu thời đại học rạn nứt, xu hướng tìm bạn trai, bạn gái ở môi trường công sở cũng chứng kiến điều tương tự”, giáo sư Rosenfeld cho hay.

Tỷ lệ kiếm bạn đời ở nơi làm việc từng tăng mạnh vào những năm 70 của thế kỷ trước và bùng nổ vào thập niên 80 khi số lượng đông đảo phụ nữ tham gia mạnh mẽ vào lực lượng lao động.

Nhưng hiện tại, tình thế đã thay đổi.

“Có nhược điểm khi bạn hẹn hò với đồng nghiệp. Khi chuyện không có cái kết êm đẹp, bạn vẫn chạm mặt người yêu cũ mỗi ngày tại nơi làm việc. Chưa kể, những người khác sẽ soi mói chuyện cũ”, giáo sư Julia cho biết.

Mặt khác, phong trào #MeToo diễn ra mạnh mẽ khiến các đồng nghiệp khác giới cố giữ "khoảng cách chuyên nghiệp" trong công việc hơn.

Các cách thức làm quen truyền thống như bạn bè mai mối, gặp gỡ tại đại học dần lép vế trước những ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Ảnh: Scoopnest.

70 năm trước, giới trẻ Mỹ lập gia đình khi mới ở ngưỡng 20 tuổi. Điều kiện đi lại không nhiều khiến phần lớn các cuộc hôn nhân đều giữa những người ở trong cùng thành phố, bạn cùng trường trung học hay bạn từ thời thơ ấu.

Còn hiện tại, mọi người kết hôn muộn hơn. Thay vào đó, người trẻ đi du lịch, di chuyển địa điểm sống qua nhiều nơi khác nhau và hàng xóm không còn là khái niệm thân thuộc.

Nghiên cứu của tờ The Independent vào năm ngoái chỉ ra có đến 73% số người ở Anh khi được hỏi nói rằng họ không biết hàng xóm của mình là ai và 68% miêu tả những người sống kế bên nhà mình là “người lạ”.

Năm 2009, khi các chuyên gia tiến hành khảo sát cách các cặp đôi gặp nhau, con số từ ngữ trung bình để miêu tả câu chuyện rơi vào khoảng 67 từ.

Năm 2017, số từ rút gọn lại chỉ còn gần 40 từ, với một câu trả lời quen thuộc: Tôi lên Tinder tìm kiếm bạn hẹn và “quẹt phải” nếu gặp người mình thích.

“Hầu hết mọi người đều có trải nghiệm tích cực với hẹn hò trực tuyến. Công nghệ vẫn tiếp tục thay đổi và có lẽ Tinder sẽ trở thành ví dụ của sự lãng mạn”, giảng viên Roisin Ryan nói.

“Bố mẹ tôi gặp nhau tại một buổi khiêu vũ, điều đó cũng không khiến tôi thấy câu chuyện của họ ngọt ngào hơn. Điều quan trọng là cảm giác kết nối khi gặp gỡ một người”, bà Roisin kết luận.

Trà My

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hen-ho-online-va-cach-gioi-tre-tim-tinh-yeu-bang-vuot-luot-thich-post971223.html