Tôi dùng Vespa Sprint, nên mua khóa chống trộm loại nào?

Tôi mới mua chiếc Vespa Sprint, đang tìm hiểu mua khóa chống trộm, tôi nên mua loại khóa chữ U hay khóa đĩa.

Tôi mới mua một chiếc Vespa Sprint. Do nhà tôi ở trong hẻm, thường xuyên phải để xe trước cửa nhà, nên tôi lo lắng xe dễ bị mất trộm. Tôi tìm hiểu trên thị trường thì thấy có 2 loại khóa chống trộm phổ biến là khóa chữ U và khóa đĩa. Vậy tôi nên chọn mua loại nào là phù hợp và đảm bảo an toàn. Xin cảm ơn.

Nguyễn Tiến Linh, 34 tuổi, TP.HCM.

Nguyễn Quang Đạt, người chơi xe Vespa

Chào bạn. Đối với các mẫu xe tay ga hiện đại, khả năng chống trộm đã được các hãng xe máy cải thiện khá nhiều so với trước đây. Vespa được trang bị khóa từ, trong khi Honda hay Yamaha cũng đã trang bị ổ khóa thông minh khởi động không dùng chìa trên các mẫu xe tay ga của mình.

Hệ thống Smartkey trên xe Honda và Yamaha hiện đại hơn với việc khởi động không dùng chìa khóa, mà bằng cách xoay núm công tắc được gắn trên xe. Nếu không có chìa khóa thông minh bên cạnh, kẻ gian sẽ không thể phá khóa và khởi động xe.

Đối với xe Vespa nói chung và Vespa Sprint mà bạn mới mua, hệ thống khóa từ đã chứng minh được hiệu quả từ khá lâu. Phải sử dụng đúng chìa khóa, chiếc xe mới có thể nổ máy được. Vì vậy, xe Vespa cũng ít bị mất trộm hơn các dòng xe khác, vốn không sở hữu công nghệ chống trộm nào hiệu quả. Một chiếc Honda SH với ổ khóa cơ chỉ tốn của kẻ gian vài giây để phá khóa và nổ máy xe.

Với Vespa, tôi thường sử dụng khóa cổ xe là đủ. Nếu bạn vẫn chưa yên tâm, thì khóa chữ U hay khóa đĩa phanh đều là lựa chọn tốt để chống trộm. Khóa chữ U cồng kềnh hơn, dễ bị phá khóa hơn bằng các dụng cụ chuyên nghiệp, nhưng bù lại dễ dàng thao tác khóa và mở khóa hơn. Trong khi đó, khóa đĩa nhỏ gọn hơn và khó phá khóa, nhưng sẽ mất thời gian hơn cho bạn khi sử dụng.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/toi-dung-vespa-sprint-nen-mua-khoa-chong-trom-loai-nao-post963655.html