'Tội đồ' tuyển Trung Quốc dính nghi án bán độ, bị đày xuống đội dự bị

Trong khi các đồng đội được khen thưởng, hậu vệ Feng Xiaoting lại nhận tin không vui khi trở về CLB sau thất bại của đội tuyển Trung Quốc tại Asian Cup.

Feng Xiaoting là "tội đồ" của đội tuyển Trung Quốc trong trận tứ kết Asian Cup. Hậu vệ này đã có pha xử lý lóng ngóng để Sardar Azmoun cướp bóng dẫn đến bàn mở tỉ số của Iran. Sau đó anh lại phá hụt bóng trong tình huống tuyển Trung Quốc nhận bàn thua thứ hai.

Thất bại của đội tuyển Trung Quốc trong trận đấu đó không phải kết quả bất ngờ, tuy nhiên việc Feng Xiaoting mắc sai lầm khiến anh nhận nhiều lời chê trách từ dư luận. Trở về CLB Guangzhou Evergrande, Feng Xiaoting ngay lập tức bị đẩy xuống đội dự bị trong khi những đồng đội là Zheng Zhi, Zhang Linpeng, Gao Lin lại được tuyên dương vì đã chiến đấu nỗ lực và quả cảm cho ĐTQG.

 Feng Xiaoting (áo đỏ) mắc sai lầm trong trận Trung Quốc thua thảm Iran 0-3.

Feng Xiaoting (áo đỏ) mắc sai lầm trong trận Trung Quốc thua thảm Iran 0-3.

Không những vậy, Feng Xiaoting còn bị nghi ngờ dàn xếp tỉ số trong trận thua Iran. Trang Wild East Football tiết lộ tin nhắn WeChat của một cầu thủ chơi ở giải VĐQG Trung Quốc (CSL) nói rằng Feng Xiaoting cùng ba thành viên khác của đội tuyển đã đặt cược lớn vào đối thủ trước khi trận tứ kết diễn ra.

Ba cầu thủ còn lại được nhắc đến là Shi Ke, Hao Junmin và Wu Xi, đều có tên trong đội hình đá chính trận gặp Iran. Shi Ke, mang áo số 4, cũng là người đã không ngăn cản được Sardar Azmoun khi cầu thủ này ghi bàn thứ hai cho Iran. Đó là tình huống mà dù chủ động hơn, di chuyển trước nhưng Shi Ke lại phá bóng trượt một cách khó hiểu.

Trong trận đấu giữa Trung Quốc và Iran, HLV Marcello Lippi đã thực hiện 2 sự thay đổi người từ rất sớm, ngay trong hiệp 1. Hai cầu thủ được rút ra chính là Feng Xiaoting và Wu Xi, hai cái tên bị nghi ngờ bán độ.

Video: Trung Quốc thua Iran 0-3 tứ kết Asian Cup

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/toi-do-tuyen-trung-quoc-dinh-nghi-an-ban-do-bi-day-xuong-doi-du-bi-d454751.html