'Tội đồ' tại King's Cup trở về Thái Lan hội quân cùng đồng đội

Sáng 2/9, thủ thành Kawin Thamsatchanan có mặt tại sân bay Suvarnabhumi trước khi hội quân cùng tuyển Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam sau đây 3 ngày.

Sau khi đáp chuyến bay từ Bỉ về nước, Kawin nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ gia đình và cổ động viên đội bóng xứ chùa vàng. Anh là cầu thủ Thái Lan thứ tư ở lần triệu tập này hiện thi đấu tại nước ngoài, sau bộ ba Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin và Thitipan Puangchan.

Theo Siam Sport, Kawin tiết lộ mình đang có thể trạng ổn định 100%, đồng thời cảm thấy vinh dự và vui mừng khi được làm việc với HLV Nishino Akira. Trở về hội quân muộn, thủ thành sinh năm 1990 chỉ còn vài ngày tập luyện trước khi bắt đầu trận đại chiến với Việt Nam.

Kawin nhận được sự chào đón nồng nhiệt ở sân bay. Ảnh: Siam Sport.

Kawin nhận được sự chào đón nồng nhiệt ở sân bay. Ảnh: Siam Sport.

Ở đợt tập trung này, chiến lược gia người Nhật Bản chốt danh sách 3 thủ môn gồm Kawin, Siwarak Tedsungnoen và Chatchai Budprom. Tất cả đều đã có cơ hội đối đầu Việt Nam trong quá khứ ở các cấp độ đội tuyển, trong đó gần nhất là Kawin.

Tại King's Cup 2019, thủ thành này là người mắc sai lầm dẫn đến pha lập công duy nhất của Nguyễn Anh Đức, qua đó giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng tối thiểu trên đất Thái.

Kawin hiện thi đấu trong màu áo CLB Oud-Heverlee Leuven ở giải hạng B của Bỉ. Cầu thủ này trước đó từng chơi cho Muangthong United và có mối quan hệ thân thiết với Đặng Văn Lâm, nhất là trong khoảng thời gian về nước tập ké để chuẩn bị cho King's Cup.

Thủ môn là bài toán nan giải của HLV Nishino ở đợt tập trung này. Trước khi công bố danh sách chính thức, ông gọi tới 5 người gác đền trong khi HLV Park Hang-seo chỉ cần tới 3. Về phần Kawin, anh vốn được coi là thủ môn số một của Thái Lan, song đã không giữ được phong độ để rồi sai lầm tại King's Cup trước khi mất luôn vị trí chính thức ở CLB Oud-Heverlee Leuven.

Những lần thủ môn Thái Lan mắc sai lầm ngớ ngẩn Từ AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, VCK U23 châu Á 2020 cho đến King's Cup, các thủ môn Thái Lan đều khiến đội nhà phải trả giá vì những sai lầm của mình.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/toi-do-tai-king-s-cup-tro-ve-thai-lan-hoi-quan-cung-dong-doi-post985519.html