'Tội đồ' Ramos được chính người Liverpool giải oan

Robertson phát biểu về Ramos với sự thông cảm. Hậu vệ của Liverpool tin rằng đồng nghiệp bên phía Real Madrid không phải là nguyên nhân để đổ lỗi cho thất bại của họ trong trận chung kết Champions League.Ramos trở thành 'tội đồ'Liverpool thất bại không vì Salah

Liverpool của Andy Robertson đã chịu thất bại 3-1 trước Real Madrid ở chung kết Champions League tại Kiev cuối tuần qua. Họ đành chứng kiến đối thủ nâng cao chức vô địch châu Âu mùa giải thứ 3 liên tiếp. Đáng chú ý là chỉ trong có nửa tiếng thi đấu đầu tiên, Liverpool đã mất đi ngôi sao sáng số 1 là Mohamed Salah.

Sau một pha va chạm với Sergio Ramos bên phía Real, Salah đã dính chấn thương vai. Dù đã rất cố gắng, anh không thể thi đấu tiếp và phải rời sân nhường chỗ cho Adam Lallana. Trên mạng xã hội, rất nhiều ý kiến, đặc biệt là CĐV Liverpool cho rằng chính Ramos đã cố tình khóa tay Salah và gây ra chấn thương cho cầu thủ này.

Ramos bị chỉ trích vì chấn thương của Salah

Thậm chí, có tới 150.000 người ký tên đòi UEFA trừng phạt Ramos vì hành vi mà HLV Jurgen Klopp gọi là giống trong đấu vật. Tuy nhiên, Robertson phát biểu về Ramos lại dành cho anh sự thông cảm. Hậu vệ người Scotland không tin rằng đội trưởng Real ác ý trong pha bóng đó.

“Ramos đã cố gắng để lấy bóng của Salah. Tôi nghĩ rằng nguyên nhân tới từ pha tiếp đất của Salah, nhưng Ramos cũng đã rất thông minh, phải không nào?”, Robertson nói với phóng viên.

Khi được hỏi chấn thương của Salah có phải là lý do khiến Liverpool thất bại, Robertson nói thêm. “Chúng tôi sẽ tự xem thường mình nếu công nhận điều đó. Đó là một tai nạn khi tiếp đất. Thật không may. Hy vọng rằng cậu ấy sẽ sớm trở lại và trưởng thành hơn”, cầu thủ 24 tuổi nói thêm.

Robertson phát biểu về Ramos với sự thông cảm

“Tôi nghĩ rằng có thể là Salah, có thể là bất kỳ ai trong số chúng tôi. Việc thiếu người đã phá vỡ nhịp điệu thi đấu của chúng tôi một chút. Cậu ấy đã làm được những điều không thể tin được trong mùa giải này và kết thúc mùa giải như vậy phải nói là rất đau đớn.”

Mới đây, Salah lần đầu nói về khả năng dự World Cup sau chấn thương. Theo đó, anh tự tin sẽ kịp bình phục chấn thương và vẫn có mặt tại nước Nga hè này.

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-chau-au/robertson-phat-bieu-ve-ramos-va-chung-ket-champions-league-184-187183.html