'Tội đồ' của HAGL có giá gấp gần 10 lần Đỗ Hùng Dũng

Với việc được định giá 200 nghìn euro, cựu cầu thủ của HAGL là Tăng Tiến có giá trị gần gấp 10 lần so với quả bóng vàng Việt Nam Đỗ Hùng Dũng (cầu thủ được định giá 25 nghìn Euro).

Mới đây, chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt đưa ra thống kê giá trị các cầu thủ đang thi đấu ở V. League. Theo đó các ngoại binh đã áp đảo hoàn toàn so với các cầu thủ nội về giá trị chuyển nhượng quốc tế

Cụ thể, cầu thủ được định giá cao nhất là ngoại binh Alex De Lima của CLB TP HCM với giá trị 550 nghìn euro. Đứng ở vị trí thứ 2 là Pape Omar (Hà Nội FC) và Bruno (Viettel), cùng 400 nghìn euro. 3 cầu thủ nội có giá trị cao nhất bao gồm: Quế Ngọc Hải (Viettel), Tiến Linh (B.Bình Dương) và Văn Quyết (Hà Nội) cũng được định giá là 300 nghìn euro.

Đáng chú ý cựu cầu thủ của HAGL tiền vệ Nguyễn Tăng Tiến (hiện thi đấu cho CLB TP HCM) được định tới 200 nghìn euro ngang với Công Phượng, Tuấn Anh, Đặng Văn Lâm cao hơn Văn Hậu, Văn Toàn (150 nghìn euro).

Bất ngờ nhất là việc "tội đồ" của HAGL được định giá 200 nghìn euro. Với giá này Tăng Tiến có giá trị gần gấp 10 lần so với quả bóng vàng Việt Nam Đỗ Hùng Dũng (cầu thủ được định giá 25 nghìn Euro).

Tiền vệ Tăng Tiến có giá trị gấp gần 10 lần Đỗ Hùng Dũng

Tiền vệ Tăng Tiến có giá trị gấp gần 10 lần Đỗ Hùng Dũng

Hồi còn thi đấu cho HAGL, Tăng Tiến từng bị bầu Đức cấm thi đấu 8 trận sau pha vào bóng thô bạo với Duy Mạnh tại V-League 2018. Kể từ đó, sự nghiệp của anh tại Pleiku khá lận đận. Tới mùa giải 2019, Tăng Tiến rời HAGL khoác áo TP.HCM nhưng chỉ ra sân 9 trận và không để lại nhiều dấu ấn trong màu áo đội bóng Sài Thành.

Căn cứ vào số liệu của Transfermakt, mới đây theo thống kê về top 10 cầu thủ giá trị nhất Đông Nam Á,Việt Nam không đóng góp cầu thủ nào. Đứng đầu trong top này là thủ môn Neil Etheridge của ĐT Philippines. Etheridge đang chơi bóng tại Anh cho CLB Cardiff City.

Transfermarkt định giá Etheridge 3 triệu Euro. Xếp ngay sau Etheridge không ai khác chính là Chanathip Songkrasin, cầu thủ đang thi đấu ấn tượng tại Nhật Bản 4 cầu thủ khác của Thái Lan đã và đang thi đấu ở Nhật Bản cũng lọt trong top 10 này là hậu vệ Bunmathan (1 triệu euro, đứng thứ 3), tiền đạo Dangda (900 ngàn euro, thứ 4), tiền vệ Thitipan (600 ngàn euro, thứ 5) và thủ môn Kawin (500 ngàn euro, thứ 7).

Các quốc gia khác nằm trong top 10 Đông Nam Á còn có Malaysia (1 người), Indonesia (1 người) và Philippines có thêm 2 cầu thủ nữa. Khá thất vọng khi không có bất cứ cầu thủ Việt Nam nào lọt vào danh sách này.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/toi-do-cua-hagl-co-gia-gap-gan-10-lan-do-hung-dung-94496-11.html