'Tôi đi xem concert của BTS tại Mỹ': Bí quyết săn vé và những trải nghiệm tuyệt đỉnh cho ARMY

Xin chào các bạn, mình là Kelly, mình 17 tuổi và hiện tại mình đang đi du học ở Mỹ. Vào năm ngoái, mình đã được một trải nghiệm mà có lẽ mình sẽ không bao giờ quên. Vậy nên mình rất muốn chia sẻ niềm vui của mình với mọi người.

* Bài viết được thực hiện bởi bạn Kelly Hoàng - Du học sinh tại Mỹ chia sẻ độc quyền với SAOstar về hành trình săn tấm vé tham dự concert của BTS ở xứ cờ hoa. Đây cũng là bài viết mở đầu cho series 'Tôi trải nghiệm' của SAOstar.

Vào tháng 4 năm 2019, mình đã may mắn được dự buổi biểu diễn Love Yourself: Speak Yourself World Tour của BTS tại sân vận động Rose Bowl ở tiểu bang California. Mặc dù chuyến lưu diễn này đã kết thúc, nhưng vì tình hình khống chế COVID-19 đã đang có tiến triển, và các nhóm nhạc cũng đang có ý định mở lại các buổi lưu diễn, mình mong bài viết này có thể giúp ích cho các bạn trong tương lai! Trong bài ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mua vé, cách đi lại, các bạn cần gì khi đi, các chi phí và trải nghiệm của chính mình tại Mỹ!

Cách “săn” vé

Mình nghĩ ai nghe tới từ "săn vé" thôi thì đã toát mồ hôi rồi, đây lại còn là săn vé của BTS - một nhóm nhạc toàn cầu, và một buổi biểu diễn mà số đông ai cũng muốn đi xem, thì chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa để có được tấm vé trong tay. Hồi năm 2018, mình đi show Love Yourself tại sân vận động Citi Field ở New York cũng phải mua vé chợ đen vì chưa có kinh nghiệm và đó cũng là show đầu tiên mà mình trải nghiệm. Bây giờ thì đã có thẻ hội viên fanclub, nên khi mua vé thì hội viên sẽ được ưu tiên mua vé trước. Nhưng hồi năm ngoái chưa có khái niệm thẻ hội viên thì đơn giản là tất cả phải "chiến đấu" với nhau.

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Google.

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Google.

Theo mình thì các bạn nên nhấn theo dõi tài khoản của sân vận động bạn đi và bật thông báo lên. Để mua vé thì các bạn bắt buộc phải theo dõi trên Twitter của sân vì trên đó có rất nhiều thông báo về thông tin mua vé. Hầu như các thông tin về thời gian mở bán vé, đường link chính thức để mua vé đều ở trên đó và nhiều khi họ sẽ mở thêm một ngày khác để mua vé nếu như vé hết nhanh quá vào ngày đầu.

Vé sẽ được bán trên Ticketmaster, phòng chờ sẽ được mở 10 phút trước giờ mua vé chính thức. Vào càng sớm thì sẽ được đứng đầu trong hàng chờ, cùng nghĩa bạn sẽ được vào sớm và cơ hội mua được vé của bạn sẽ cao hơn. Mình dậy sớm cả hai lần để mua vé và đều không thành. Thế nên mình đã phải mua vé lại từ các bạn khác trên group. Mình sẽ chỉ các bạn vài web để mua vé nếu các bạn cũng không tự mua vé được như mình…

Ở Mỹ, tùy theo bạn đi xem ở thành phố nào, sẽ có các group trên Facebook về buổi biểu diễn của BTS ở đó. Nó sẽ nhìn như thế này, các bạn chỉ cần đánh “BTS (tour gì đó thành phố bạn đi)” là sẽ có kết quả. Bạn tìm mua vé bằng cách đăng một bài viết với thông tin về vé mình đang tìm.

Các vé ngồi xa thì sẽ dễ tìm hơn các vé đứng gần sân khấu hoặc vé tổng duyệt. Các vé tổng duyệt phải nói là rất rất hiếm vì một buổi biểu diễn có khoảng 60 ngàn khán giả thì chỉ có 2 ngàn vé tổng duyệt. Một điều chúng ta cần lưu ý nữa là sẽ có những người bán vé với giá rất chi là "trên trời". Giá gốc của một vé đứng, gần sân khấu là $350 đô la Mỹ, vé đứng gần sân khấu + soundcheck (tổng duyệt) là $450 đô la Mỹ, còn các vé ngồi xa (tùy vào xa hay gần) thì sẽ đổ vào giá khoảng từ $100-$250 đô la Mỹ.

Lời khuyên của mình là nếu các bạn muốn mua vé bán lại thì nên đợi càng gần với ngày biểu diễn rồi hãy mua. Lúc đó, vé sẽ rẻ hơn nhiều, vì họ biết sau buổi biểu diễn thì vé sẽ không còn giá trị, nên nếu may mắn sẽ tìm được vé vừa đẹp vừa rẻ . Mình may mắn tìm được hai vé rất gần sân khấu và một vé tổng duyệt ở trong group này với giá gốc. Nên các bạn hãy kiên trì tìm nhé! Dưới đây là vài trang web có bán vé chợ đen, nhưng với giá hơi chát. Vì là vé chợ đen nên các bạn nhớ tìm hiểu kỹ rồi hãy mua nhé!

Seatgeek

Vividseats

Stubhub

Viagogo

Cách đi lại

Mình sống ở một tiểu bang khác, nên tất nhiên là mình phải đi máy bay tới rồi. Mình khuyên các bạn nên lên kế hoạch của mình ra trong app Notes trên điện thoại hoặc trên giấy nhé. Và đừng đặt vé máy bay hay khách sạn trừ khi các bạn đã có sẵn chiếc vé trên tay hoặc biết chắc chắn rằng mình sẽ có vé. Mọi người hãy tính cách nào tiết kiệm nhất!

Làm gì trong sân vận động khi chờ?

Xếp hàng, xếp hàng, xếp hàng!! Kể cả các buổi biểu diễn ở Hàn Quốc hay Pháp hay Mỹ thì trong đây các hàng nào cũng dài hết, trừ các quầy để kết nối bluetooth cho lightstick. Kể cả mấy quán ăn trong đây xếp hàng cũng dài nữa. Họ sẽ chia ra nhiều quầy bán đồ lưu niệm ở các khu vì sân vận động quá rộng! Nhưng các bạn phải lưu ý là không phải quầy nào cũng bán cùng số lượng và mẫu mã như nhau.

Quầy lớn nhất sẽ bán đầy đủ nhất và nó cũng cùng nghĩa với việc là quầy đó đông nhất... Đa số các bạn muốn tới buổi biểu diễn để mua đồ lưu niệm thay vì mua online sẽ phải tới sân vận động từ rất rất sớm để xếp hàng mua.

Đây là một trong các quầy bán đồ lưu niệm lớn mà mình đi ngang qua. Quầy này là chưa đông lắm, mình không có nhu cầu mua nhiều nên mình chỉ đi mấy quầy nhỏ nhỏ mua thôi.

Các bạn có thể mua đồ ăn và nước (vài sân vận động cho các bạn mang đồ ăn ngoài vào nữa) rồi ngồi dã ngoại với bạn của mình ở gần cổng vào. Mình với bạn mình đi bộ mệt quá nên ngồi xuống đây nghỉ mệt đợi đến giờ được vào. Và may sao, đang ngồi thì nghe được mấy anh tập dợt, thử âm thanh luôn. Nhiều khi cũng có các bạn fan đi xung quanh tặng đồ miễn phí nữa!

Ngày đầu mình tới sát giờ diễn nhưng ngày thứ hai mình phải tới sớm vì có vé soundcheck (tổng duyệt). Thường vé soundcheck sẽ là vé will-call, có nghĩa là mình chỉ nhận được vé khi tới sân vận động vào ngày diễn. Mình nghĩ vì vé soundcheck rất hiếm nên họ phải làm vậy để tránh các bạn rao bán nhiều. Mình với bạn mình tới từ 11 giờ sáng để xếp hàng nhận vé soundcheck trong khi soundcheck bắt đầu lúc 4:30 chiều…Nhưng tới lúc 11 giờ là trễ đó vì hàng đã rất dài khi mình tới rồi. Mình xếp hàng và nhận vé xong xuôi lúc 1 giờ chiều, sau đó bạn mình và mình đã đi ăn uống tới 4 giờ chiều để xếp hàng vào soundcheck.

Thẻ soundcheck và vòng tay để vào

Trải nghiệm concert

Đi coi BTS đó... nhóm nhạc nổi tiếng nhất hành tinh... nghệ sĩ số 1 Billboard đó... Sao không thích cho được!! Mình cũng không muốn nói nhiều quá vì đây là trải nghiệm của mình và mình thì muốn các bạn được trải nghiệm theo cách riêng của các bạn! Khi BTS bước lên sân khấu, mọi người hò reo và tiếng khóc, tiếng hét, tiếng la, tất cả mọi thứ tiếng đều được nghe thấy.

Thật sự sân khấu rất hoành tráng và khi BTS bước lên sân khấu thì đó là một cảm xúc không thể nào quên được. Kể cả khi mình viết bài viết này vào một năm sau khi đi xem thì mình vẫn nổi da gà mỗi khi nghĩ về cảnh tượng "ngầu lòi" đó!! Vì buổi biểu diễn mình đi ở Rose Bowl là buổi biểu diễn mở màn cho tour lưu diễn Speak Yourself: Love Yourself nên mình thật sự không biết phải kỳ vọng gì, và các anh đã không làm mình thất vọng. Mọi cảm xúc vẫn còn nguyên sau hơn một năm mình đi.

Suốt 3 tiếng biểu diễn mình chỉ nhớ được là có rất nhiều tiếng hét, tiếng khóc, tiếng hát, rất mỏi chân và vui. Mọi thứ điều rất hoàn hảo kể từ sân khấu, tổ chức và chất lượng âm thanh ánh sáng, nghệ sĩ. Tiền vé hơi chát nhưng thật sự mình thấy đáng từng đồng một. Kể cả mình có phải mua vé với giá cao hơn mình vẫn sẽ đi, vì mọi thứ thật sự rất chuyên nghiệp và chỉn chu. Chỗ mình đứng cả hai ngày khá gần, nhưng nếu chỗ ngồi của bạn xa thì cũng đừng buồn vì khi tới một buổi biểu diễn của BTS thì không có chỗ ngồi nào là xấu cả.

Các bạn sẽ có một khoảng thời gian rất đáng nhớ! Xếp hàng và phải dậy sớm tới sớm hơi mệt nhưng mình thấy rất xứng đáng từng công sức mình bỏ ra. Các bạn đi concert hãy chuẩn bị tinh thần là sẽ mệt nếu các bạn muốn một trải nghiệm hoàn hảo nhé! A, các bạn lưu ý là khi hết show sẽ rất đông người ùa ra. Bạn nên đi bộ thoát ra khỏi đám đông để bắt bus, taxi, hẹn người nhà đón ở cách nơi tổ chức vài block đường nếu không muốn "chết kẹt" trong đám đông đứng chờ xe ngay khu vực sân vận động.

Mình và anh mình đã từng phải chờ nhau 3 tiếng mới có thể đón nhau được ở gần sân. Đêm hôm sau có kinh nghiệm nên anh mình đậu khá xa sân rồi mình đi bộ ra đó thì mọi việc đơn giản hơn.

Mình hy vọng các bạn sẽ cảm nhận và trải nghiệm theo cách riêng của mình! Bên dưới là vài hình mình chụp từ máy mình, mình muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể hình dung rõ hơn.

Kelly Hoàng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/cach-san-ve-trai-nghiem-concert-bts-cua-du-hoc-sinh-my-20201009115251345.html