Tới Công ty CP Địa ốc Alibaba để đòi lại tiền, khách hàng bị hành hung dã man phải nhập viện

Mới đây một khách hàng tìm đến trụ sở Công ty Alibaba để đòi lại tiền mua đất, nhưng bất ngờ khách hàng này lại bị nhóm người tại Công ty Alibaba hành hung giã man dẫn đến phải nhập viện để cấp cứu.

Cụ thể, chiều 23-7, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ xô xát tại trụ sở Công ty CP địa ốc Alibaba trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Anh Phong khi được đưa tới bênh viện để cấp cứu

Anh Phong khi được đưa tới bênh viện để cấp cứu

Vụ việc xảy ra vào chiều 22/7, khi đó anh Phong cùng vợ đến trụ sở của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba trên đường Kha Vạn Cân, để giải quyết chuyện lô đất anh mua tại dự án của công ty này ở Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bị chính quyền cưỡng chế.

Sáng nay 23/7, gia đình anh Trần Thanh Phong (SN: 1977, ngụ Q.8, TPHCM) cho biết đã trình báo công an P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức về việc bị hành hung, gây thương tích tại trụ sở công ty cổ phần địa ốc Alibaba trên địa bàn. Vụ việc xảy ra khi anh Phong khiếu nại về hợp đồng lô đất mà anh đã mua đã quá hạn bàn giao nhưng chưa được giải quyết.

Theo đó, do có mua một lô đất là dự án của công ty cổ phần địa ốc Alibaba từ tháng 8/2018. Đến nay đã quá thời hạn giao đất nên anh Phong cùng vợ là chị Lê Đỗ Thị Miên (SN: 1977, ngụ Q.8, TPHCM) đến trụ sở công ty tại 122-120 Kha Vạn Cân, Q. Thủ Đức để khiếu nại. Sau một lúc nói chuyện thì 2 bên xảy ra tranh cãi, anh Phong bị nhiều người mặc trang phụ có dòng chữ “ An ninh địa ốc Alibaba” hành hung gây thương tích. Sau đó, nhóm người này nắm tay, chân và kẹp cổ anh khiên ra bên ngoài trụ sở.

Mặc dù, thấy anh Phong bị thương tích nhưng các nhân viên của công ty vẫn thờ ơ, không hỗ trợ cấp cứu để mặc anh nằm bên ngoài. Khoảng 1 tiếng sau, chị Miên đã báo công an khu vực xuống tiếp nhận vụ việc và gọi xe cấp cứu đưa anh Phong vào bệnh viện chữa trị. Nạn nhân bị chấn thương phần đầu phải may 6 mũi, đa chấn thương vùng mũi và cổ đang nằm điều trị tại bệnh viện Thủ Đức.

Chị Lê Đỗ Thị Miên vợ của anh Phong cho biết, sự việc xuất phát từ 8/2018, 2 vợ chồng chị đã bỏ ra khoảng tiền 469 triệu đồng để mua mảnh đất 104m2 theo dự án của công ty cổ phần Alibaba tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo hợp đồng, đến tháng 5/2019 sẽ được giao đất nền. Tuy nhiên, đã quá thời hạn 2 tháng nhưng công ty này vẫn không có động thái hồi đáp cho khách hàng. Đến chiều qua 23/7, khi anh Phong cùng vợ lên trụ sở công ty khiếu nại thì xảy ra vụ việc trên.

Báo cáo tóm tắt từ bệnh viện quận Thủ Đức

Trước đó, vào giữa tháng 6/2019, lãnh đạo và nhóm nhân viên địa ốc Alibaba cũng gây náo loạn tại Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu khi chống đối đoàn cưỡng chế, đập phá công cụ cưỡng chế của chính quyền.
Khi một số đối tượng của địa ốc Alibaba chống đối bị công an bắt về trụ sở để làm rõ hành vi thì ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn địa ốc Alibaba đã dẫn đầu một nhóm người kéo đến trụ sở công an Thị xã Phú Mỹ đòi thả người.

Không những thế, ông Luyện còn quay video có những ngôn từ được cho là xúc phạm, miệt thị lực lượng công an xã, Chủ tịch UBND xã rồi chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục đưa những thông tin tiếp theo.

Phạm Sơn

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/toi-cong-ty-cp-dia-oc-alibaba-de-doi-lai-tien-khach-hang-bi-hanh-hung-gia-man-phai-nhap-vien-5278/