Tội ác kinh hoàng của 'bác sĩ quỷ thần' khét tiếng Đức quốc xã

Bác sĩ phát xít Đức Josef Mengele được biết đến với biệt danh 'thiên sứ của quỷ thần' do thực hiện nhiều thí nghiệm rùng rợn trên cơ thể người. Bác sĩ tại trại tập trung Auschwitz này bị ám ảnh lớn với thí nghiệm trên những cặp song sinh.

"Thiên sứ của quỷ thần" là biệt danh của bác sĩ nổi tiếng phát xít Đức Josef Mengele. Sở thích quái dị của người bác sĩ này là tiến hành thí nghiệm rùng rợn trên tù nhân khi làm việc tại trại tập trung Auschwitz.

Josef Mengele thực hiện những thí nghiệm y khoa hãi hùng mà không có bất cứ sự đồng ý nào của đối tượng thử nghiệm.

Bác sĩ "tử thần" Josef Mengele của Đức quốc xã bị ám ảnh đặc biệt với các cặp song sinh.

Theo một số tài liệu lịch sử, thay vì cứu người, Josef Mengele thực hiện phẫu thuật trên các cặp sinh đôi mà không dùng thuốc gây tê.

Josef Mengele đã cắt bỏ các bộ phận, tiêm thuốc nhuộm vào nhãn cầu để thử thay đổi màu mắt của các cặp sinh đôi.

Thậm chí, gã bác sĩ điên khùng này còn khâu những đứa trẻ lại với nhau để tạo thành người dính đôi.

Ước tính, ít nhất 900 cặp song sinh đã trở thành đối tượng thí nghiệm của bác sĩ "tử thần" Mengele. Trong số này, chỉ có khoảng 50 cặp sinh đôi may mắn sống sót.

Mặc dù may mắn sống sót nhưng những cặp sinh đôi trên bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần trong suốt quãng đời còn lại.

Do vậy, nhiều cặp sinh đôi bình thường, khỏe mạnh bị Mengele biến thành những người tàn tật hay có ngoại hình kỳ dị...

Mời độc giả xem video: Thí nghiệm thành công thuốc chống ung thư từ bạc (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo TTZ)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/toi-ac-kinh-hoang-cua-bac-si-quy-than-khet-tieng-duc-quoc-xa-1103624.html