Togo: 7 ứng cử viên sẽ tham gia tranh cử tổng thống

Ngày 17/1, Tòa án Hiến pháp Togo cho biết, 7 ứng cử viên sẽ chạy đua cùng với Tổng thống Faure Gnassingbe trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến tổ chức vào ngày 22/2 tới đây.

Tổng thống sắp mãn nhiệm Faure Gnassingbe. Nguồn: Getty/AFP

Tổng thống sắp mãn nhiệm Faure Gnassingbe. Nguồn: Getty/AFP

Đất nước Tây Phi đã rơi vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng trong những năm qua khi người biểu tình yêu cầu giới hạn số nhiệm kỳ đối với Tổng thống Gnassingbe - người lên nắm quyền vào năm 2005, sau khi cha của ông cầm quyền 38 năm. Tuy nhiên, năm 2019, Quốc hội Togo đã thông qua Hiến pháp mới, cho phép ông Gnassingbe, có thể tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp.

Ông Faurre Gnassingbe sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh của ứng cử viên, trong đó có ông Jean-Pierre Fabre, nhà lãnh đạo kỳ cựu của phe đối lập, Chủ tịch Liên minh quốc gia vì sự thay đổi (ANC), và ông Kodjo Agbeyome, người đứng đầu Phong trào yêu nước vì Dân chủ và Phát triển (MPDD).

Tuần trước, theo Ủy ban Bầu cử quốc gia độc lập (CENI), 10 ứng cử viên đã nộp hồ sơ tranh cử. Tuy nhiên, sau khi xem xét tiêu chí và hồ sơ của các thành viên, Tòa án Hiến pháp nước này xác nhận chỉ có 7 ứng cử viên đủ tiêu tiêu chuẩn. Dự kiến, khoảng 10.000 sỹ quan cảnh sát và an ninh của lực lượng bảo vệ an toàn cho bầu cử tổng thống (FOSEP) sẽ được triển khai trên toàn quốc để đảm bảo an toàn của cuộc bầu cử sắp tới.

Quang Trường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/togo-7-ung-cu-vien-se-tham-gia-tranh-cu-tong-thong-20200118071131086.htm