Ngày 5.7, UEFA đã công bố các quyết định xử phạt tài chính đối với một loạt CLB lớn tại châu Âu vì vi phạm quy định Công bằng tài chính (FFP) trong giai đoạn 2023–2024. Trong số đó, Chelsea và Barcelona là hai đội bóng nhận án phạt nặng nhất, với tổng mức tiền phạt lên tới hàng chục triệu USD.
Liên quan đến tương lai sân Stamford Bridge, tỉ phú Todd Boehly đã tiết lộ những bất đồng trong nội bộ giới chủ Chelsea về những kế hoạch phát triển sân vận động, khi ông cho rằng các bên cần thống nhất định hướng lâu dài, hoặc chia tay dứt điểm nếu không thể đồng thuận.
MU đã tránh được vi phạm luật công bằng tài chính của Premier League sau khi tuyên bố khoản lỗ 40 triệu bảng Anh của họ là vì COVID-19.
Ngày 20/12, tỷ phú người Nga Roman Abramovich thua kiện trong một nỗ lực nhằm đảo ngược các lệnh trừng phạt mà Liên minh châu Âu áp đặt lên ông sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2/2022.
Sau 17 năm sở hữu, nhà Glazers quyết định bán MU. Tuy nhiên, các tỷ phú Mỹ đang mơ mộng mức giá trên trời, lên đến 9 tỷ bảng.
Vào lúc 21h30 ngày 22/11 (theo giờ Anh), câu lạc bộ Manchester United (MU) đưa ra thông báo đầy bất ngờ, đó là Glazer - gia đình tỷ phú Mỹ đang sở hữu MU, đã quyết định rao bán câu lạc bộ.