Tóc Tiên tiết lộ về vai Thanh Sói: 'Phải ghét ai lắm mới xúi người đó đi làm phim'

Nữ ca sĩ bất ngờ trở lại đóng phim với việc nhận lời vào vai 'đả nữ' – nhân vật Thanh Sói trong bộ phim điện ảnh cùng tên do đàn chị Ngô Thanh Vân sản xuất.

Thanh Sói là nhân vật phản diện trong bộ phim “Hai Phượng” – bộ phim do Ngô Thanh Vân sản xuất từng được chọn là đại diện điện ảnh Việt Nam tranh giải Oscar 2020. Nhân vật này được xây dựng là một nữ trùm giang hồ trong đường dây bắt cóc và buôn bán nội tạng trẻ em xuyên quốc gia. Xuất hiện trong phim, nhân vật Thanh Sói khiến người xem sởn gai ốc với tạo hình dữ tợn, biểu cảm sắc lạnh cùng những màn đánh đấm vô cùng chuyên nghiệp.

Tuy chỉ xuất hiện vào nửa cuối của bộ phim song tạo hình của Thanh Sói đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả không chỉ bởi tạo hình lạnh lùng, vạm vỡ bề ngoài mà còn bởi sự ngang tàn, ngạo nghễ đầy nguy hiểm toát ra từ cử chỉ, ánh mắt. Nhân vật này cũng là người đối trọng "bất phân thắng bại" với Hai Phượng – nhân vật chính trong phim. Đặc biệt, người được Ngô Thanh Vân nhắm vào vai diễn này lại là Thanh Hoa – một nữ cascadeur từng tham gia đóng thế nhiều phim, trong đó có một số phim chiếu rạp như: “Hương ga”, “Điệp vụ chân dài”, “Xóm trọ 3D”…Thành công của “Hai Phượng” được nhận định là có sự đóng góp không nhỏ của nhân vật Thanh Sói.

Sau thành công vang dội với “Hai Phượng”, Ngô Thanh Vân nảy ý định làm tiếp một tác phẩm điện ảnh khác nhưng lần này nhân vật chính là Thanh Sói. Để thực hiện dự án này, “đả nữ” của màn ảnh Việt đã tiến hành công cuộc casting tuyển chọn gương mặt phù hợp đóng vai Thanh Sói với nhiều vòng: kiểm tra thể chất, võ thuật và diễn xuất. 20 gương mặt xuất sắc nhất vượt qua cả ba vòng này sẽ được Ngô Thanh Vân trực tiếp hướng dẫn và đào tạo trước khi chọn ra Thanh Sói cho màn ảnh Việt. Ngô Thanh Vân cũng cho biết, cô muốn chọn một gương mặt mới, còn trẻ và có khả năng diễn các pha hành động, trở thành "đả nữ" mới thay thế mình. Còn cô sẽ lui về tập trung cho vai trò chính là công việc sản xuất phim. Tấm poster đầu tiên về bộ phim này được tung ra cũng gây ấn tượng khá mạnh với bức thông điệp: "Pain makes people change" (Tạm dịch: Nỗi đau khiến con người thay đổi).

Sau một thời gian “đốt đuốc” tìm Thanh Sói, rốt cuộc Ngô Thanh Vân cũng tìm ra được người phù hợp đóng vai này, song đây lại là một gương mặt cực kỳ quen thuộc với khán giả: ca sĩ Tóc Tiên. Tuy không phải gương mặt mới như tiêu chí nhà sản xuất “Thanh Sói” đề ra ra ban đầu song Tóc Tiên vẫn có thể nói là “tân binh” trong làng điện ảnh Việt. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 với mái tóc tem đặc trưng vốn được biết đến với hình ảnh trẻ trung năng động, phong cách âm nhạc sôi động và có cá tính rõ rệt trên con đường nghệ thuật. Tóc Tiên cũng sở hữu gương mặt với vẻ đẹp góc cạnh và hiện đại.

Theo như lời chia sẻ của Tóc Tiên thì lý do khiến đàn chị Ngô Thanh Vân mời cô đảm nhận vai chính trong “Thanh Sói” có lẽ là bởi nhìn thấy ở mình một số tố chất trong lĩnh vực diễn xuất. Còn với Tóc Tiên, cô xem đây như một mối duyên, một cơ hội mà mình cần phải biết nắm bắt và trân trọng với mong muốn được khán giả ghi nhận thêm mình là một diễn viên ở lĩnh vực phim ảnh chứ không chỉ là một ca sĩ đi hát. Cũng theo bà xã của Hoàng Touliver, cô nhận được rất nhiều sự động viên, khích lệ từ đàn chị để có thể đi đến quyết định tạm hoãn việc đi hát một thời gian để tập trung cho vai diễn.

Nói thêm về việc lần đầu tiên được giao đóng vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh, lại là vai tương đối khó “nhằn” vì cần cả diễn xuất tâm lý lẫn võ thuật, Tóc Tiên thừa nhận, cô cảm thấy khá áp lực và căng thẳng, tuy nhiên đó cũng là động lực để cô muốn thử sức và vượt qua để xem giới hạn của mình tới đâu, có thể phá vỡ được giới hạn đó hay không. Theo đó, cô đã được Ngô Thanh Vân gửi gắm đến Kathy Uyên để rèn luyện về diễn xuất, đồng thời tham gia lớp đào tạo võ thuật với lịch tập kín tuần suốt nhiều tháng. Kết quả là cô tự thấy mình đã làm được nhiều điều mà trước kia tưởng chừng không thể làm được. Nhớ lại, Tóc Tiên kể, vì học các pha đánh đấm võ thuật nên cô cũng phải trải qua nhiều lần “đổ máu” từ mẻ răng, bị đấm thẳng vào mặt đến suýt gãy mũi. Ông xã của cô – Hoàng Touliver thấy vợ luyện tập vất vả và nguy hiểm như vậy cũng rất lo lắng và xót vợ nhưng cũng chỉ biết đành phải ủng hộ niềm đam mê của cô.

Mới đây sau nhiều tháng “ở ẩn” để làm phim, Tóc Tiên hào hứng thông báo cô đã hoàn thành vai diễn của mình trong “Thanh Sói”. Nữ ca sĩ tâm sự, cô hay nói vui rằng “phải ghét ai lắm mới xúi người đó đi làm phim” vì đóng phim cực khổ và vất vả quá sức tưởng tượng. Tóc Tiên tự nhận cô vốn “trâu bò” cả về thể xác lẫn tinh thần mà nhiều có những đêm quay chỉ biết lẩm bẩm than thở rất khẽ ở trong bụng song lại nhận ra mình cực nhọc 1 thì cả đoàn qauy cực nhọc 100 lần như thế. Bởi cả đoàn phim phải rong ruổi quay suốt hơn 70 ngày, trong khi cô chỉ mất tới hơn 40 ngày để hoàn thành vai của mình. Nghĩ vậy nên cô lại dốc hết sức để cố gắng hoàn thành tốt vai diễn. Rốt cuộc phim cũng quay xong và mọi người có thể tự hào vì đã cùng nhau vượt qua chính mình. “Thanh Sói” hài hước bộc bạch, giờ cô chỉ mong phim sớm ra rạp để “còn vênh mặt lên một tý, dù vai mình có chút ác”. Cùng với việc hoàn tất vai diễn điện ảnh đầu tay, Tóc Tiên chia sẻ, cô sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị sẵn sàng cho việc quay trở lại với âm nhạc.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/toc-tien-tiet-lo-ve-vai-thanh-soi-phai-ghet-ai-lam-moi-xui-nguoi-do-di-lam-phim-post464109.antd